08/11/2017 11:36 GMT+7

Thủ tướng Canada đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Sáng nay 8-11, Thủ tướng Justin Trudeau đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 8 và 9-11 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Canada đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: REUTERS

Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đến Việt Nam và Philippines của ông Trudeau. 

Bên chính quyền Canada cho biết "chuyến công du là dịp để thủ tướng gặp gỡ các đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy chương trình mở rộng thương mại, đem lại việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu và nhiều cơ hội hơn cho người dân ở hai bên bờ Thái Bình Dương".

Chiều nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Phủ Chủ tịch sẽ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. 

Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm chính thức và cùng họp báo, trả lời các câu hỏi của báo chí trong và ngoài nước. Thủ tướng Trudeau cũng sẽ dành thời gian đi thăm nhà sàn Bác Hồ.

Trong chiều nay, Thủ tướng Justin Trudeau sẽ đến chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định: "Quan hệ chặt chẽ giữa Canada và Việt Nam thể hiện qua những mối gắn kết mạnh mẽ giữa nhân dân hai nước và phạm vi mở rộng lớn lao trong suốt 40 năm qua. Tôi mong chờ các cuộc họp với các lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy các vấn đề quan trọng như quản trị tốt, nhân quyền và củng cố hợp tác thương mại, đầu tư và tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho tầng lớp trung lưu của chúng ta".

Thủ tướng Canada đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội - Ảnh 2.

Thủ tướng Trudeau thông báo trên tài khoản Twitter về chuyến công du đến Việt Nam

Thủ tướng Trudeau đã từng gặp gỡ với Chủ tịch nước Trần Đại Quang bên lề Hội nghị APEC tháng 11- 2016, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị G7 tại Nhật Bản tháng 5-2016.

Sáng 9-11, Thủ tướng Trudeau sẽ lên đường đi TP.HCM, nơi ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và tham dự tọa đàm với SV tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Sau đó, ông sẽ đến thành phố Đà Nẵng dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN từ năm 2015. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Canada, Việt Nam tăng lên 5,5 tỉ đôla Canada năm 2016, so với 4,7 tỉ đôla Canada năm 2015. Từ năm 2011, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã tăng hơn gấp 3 lần.

Giá trị xuất khẩu thương mại của Canada sang Việt Nam khoảng 528 triệu đôla, bao gồm thủy hải sản, ngũ cốc, phân bón, lúa mì, các loại hạt và hoa quả. Giá trị các hàng nhập khẩu trị giá gần 5 tỉ đôla Canada, chủ yếu là các sản phẩm cơ khí, điện tử, giày dép, may mặc và đồ nội thất.

Canada là thành viên sáng lập APEC. Thành lập năm 1989, diễn đàn này đã trở thành một diễn đàn kinh tế quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mục đích trọng yếu của APEC là tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. APEC có các nền kinh tế vô cùng quan trọng đối với tương lai thịnh vượng kinh tế và những lợi ích về an ninh của Canada.

Canada là nước Đối tác đối thoại của ASEAN trong 40 năm qua, và ủng hộ mục đích của tổ chức này trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh để Đông Nam Á - và khu vực châu Á -Thái Bình Dương nói chung - ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn.

Thủ tướng Canada đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội - Ảnh 4.

Thủ tướng Canada đã đặt chân đến thủ đô Hà Nội - Ảnh 4. Vị thủ tướng Canada điển trai và chiêu 'ngoại giao vớ' độc đáo

TTO - Có một nhà ngoại giao đã nói vui rằng nếu muốn biết Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang muốn truyền tải thông điệp gì, hãy nhìn xuống... chân của ông ấy - những chiếc vớ sẽ nói lên tất cả.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên