17/01/2018 14:31 GMT+7

Thủ tướng: Cán bộ phải 'len lỏi' để gần dân, chăm lo cho dân

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Lãnh đạo Bộ Lao động, thương binh và xã hội cũng như mọi cán bộ, lãnh đạo sở, ngành, địa phương cần "len lỏi" để gần dân, để hiểu dân và chăm lo cho người dân tốt hơn.

Thủ tướng: Cán bộ phải len lỏi để gần dân, chăm lo cho dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công trưa 17-1 - Ảnh: Đ.DŨNG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nhiều lần ý này khi phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành Lao động, thương binh và xã hội năm 2017, triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018, ngày 17-1.

Quan tâm, chăm lo tốt hơn người yếu thế

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng cho biết Chính phủ rất ấn tượng với "thành tích toàn diện và to lớn" của ngành Lao động, thương binh và xã hội năm 2017.

Thủ tướng cho biết ông và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng dự hội nghị và đều rất ấn tượng với kết quả của ngành Lao động, thương binh và xã hội.

"Một Bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, bộ trưởng sâu sát, bền bỉ, quyết liệt. Lãnh đạo bộ len lỏi, đi đến gần hết các huyện nghèo để mong hiểu hết người dân vùng nghèo. Tôi vui mừng, ấn tượng với việc Bộ trưởng cũng các lãnh đạo Bộ, sở đã nắm vững lĩnh vực, triển khai quyết liệt nên đã thu được những thành quả rõ rệt, xuất sắc. Tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao và xin chúc mừng bộ trưởng Đào Ngọc Dung", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tuy năm 2017 ngành lao động đã đạt thành tích toàn diện, xuất sắc, nhưng cũng còn một số hạn chế, cần khắc phục triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2018.

Cụ thể, đó là vấn đề năng suất lao động còn thấp. Giáo dục nghề nghiệp chưa có chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn cao, vẫn còn nợ bảo hiểm xã hội gần 6.000 tỉ đồng.

Giảm nghèo chưa bền vững, khoảng cách giàu nghèo còn lớn, nhiều huyện nghèo tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất cao. Tệ nạn ma túy, mại dâm, tình trạng xâm hại trẻ em, đuối nước vẫn cao. 

Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động, thương binh và xã hội cần nghiên cứu, tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2018 là năm bản lề, một năm nhiều thuận lợi nhưng nhiều thách thức, Chính phủ đã giao 11 nhiệm vụ cho ngành Lao động, thương binh và xã hội.

Với các nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động, thương binh và xã hội cần kiến tạo trong lĩnh vực lao động.

Theo Thủ tướng, việc hỗ trợ người yếu thế cần được quan tâm và phải hành động ngay, giải quyết ngay các chế độ, chính sách liên quan đến người dân một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện của đất nước.

"Bộ cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, khẩn trương xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, pháp luật về lao động.

Đất nước tuổi thọ bình quân tăng lên hơn 74 tuổi nhưng tuổi hưu vẫn giữ mức 60 thì liệu có lãng phí không, liệu có vỡ quỹ không?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động, cần đảm bảo uy tín với người lao động Việt Nam ở nước ngoài, không thể để người lao động ở nước ngoài làm xấu đi hình ảnh của một đất nước anh hùng. Phải phát triển thị trường lao động ở những thị trường chất lượng cao, đòi hỏi khắt khe.

Tạo việc làm cho trên 1,63 triệu người

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ  Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết năm 2017 ngành lao động đã hoàn thành toàn diện 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,18%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 56%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm khoảng 1,35% (trong đó, các huyện nghèo giảm khoảng 5%).

Cả năm, tạo việc làm cho trên 1,63 triệu người, đạt 102,48% kế hoạch. Trong đó, tạo việc làm trong nước trên 1,5 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch. Đặc biệt, lần đầu tiên đưa xuất khẩu lao động "cán mốc" 134 nghìn lao động, đạt 127,6% kế hoạch

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên