
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ
Tại lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6 tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào ngày 15-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chủ đề hội nghị năm nay "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ".
Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ phản ánh tầm nhìn chiến lược, mà khẳng định khát vọng kiến tạo một cộng đồng ASEAN số thông minh, liên kết sâu rộng, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm trong kỷ nguyên số.
Chia sẻ định hướng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra ba vấn đề lớn, mang tính gợi mở.
Thứ nhất, xây dựng niềm tin số, xây dựng thể chế, thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái số nhân văn, lấy con người làm trung tâm, được dẫn dắt bởi các chuẩn mực đạo đức, bảo vệ lợi ích hài hòa của mọi chủ thể.
"Trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, không bị động, phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Cùng nhau phát triển trí tuệ nhân tạo có kiểm soát một cách văn minh, đạo đức là luôn phát triển.
Đồng thời ASEAN đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế phối hợp là dữ liệu dùng chung thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân đạo, theo hướng minh bạch, có trách nhiệm. Có cơ sở dữ liệu dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo dùng chung", ông khẳng định.
Với sự phát triển hạ tầng số hiện đại, Thủ tướng đánh giá, cần có sự thúc đẩy kết nối số thông minh, đồng bộ và bền vững. Nâng cấp hạ tầng số đáp ứng nhu cầu phát triển và tăng khả năng chống chịu, nhất là hạ tầng cáp quang biển và đất liền, phát triển trung tâm dữ liệu của mỗi quốc gia.
ASEAN xúc tiến nghiên cứu và phát triển vệ tinh, phục vụ giám sát thiên tai và tài nguyên cung cấp về đất vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Cuối cùng, Thủ tướng khẳng định đảm bảo an ninh mạng và phát triển kinh tế số ASEAN cần nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin, tăng cường diễn tập và củng cố lòng tin ứng phó kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng.
Đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm trực tuyến, tội phạm mạng. Tăng cường nhân lực số chất lượng cao trong các ngành dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… và phổ cập kỹ năng số toàn dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, với vai trò Chủ tịch Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, nhiệt liệt chào mừng các bộ trưởng và đại biểu các nước thành viên ASEAN tham dự hội nghị tại thủ đô Hà Nội.
Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của chủ đề hội nghị năm nay "ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ" đã nêu bật một bước chuyển mang tính thời đại trong tư duy phát triển số của ASEAN: từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ.
"Đổi mới là động lực của phát triển. Phát triển tất yếu sẽ nảy sinh những vấn đề mới, và chính những vấn đề mới đó đòi hỏi những tư duy, cách tiếp cận và giải pháp mới để xử lý, tiếp tục tạo ra sự phát triển mới.
Điều này càng thấy rõ nét trong kỷ nguyên số hiện nay và đòi hỏi khả năng thích ứng cao của tất cả chúng ta.
Chính vì vậy, chuyển từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng trí tuệ không chỉ là một lựa chọn mà là một tất yếu của thời đại số, đặt ra yêu cầu ASEAN phải có một kế hoạch tổng thể số mới, mang tính dẫn dắt, tích hợp và bao trùm nhằm vượt ra khỏi cách tiếp cận phát triển số đơn lẻ để hướng tới một không gian ASEAN số thống nhất, một mạng lưới trí tuệ AI ASEAN thống nhất", ông Hùng khẳng định.
Ông cũng cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hiện thực hóa sự thích ứng này thông qua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đồng triển khai các sáng kiến chung. Đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm chính sách.
Qua đó đóng góp vào việc định hình tầm nhìn số ASEAN giai đoạn hậu 2025 theo hướng: Hạ tầng số, hạ tầng trí tuệ, hạ tầng vật lý số, hạ tầng của nền kinh tế thích ứng, bao trùm, an toàn và bền vững.
Trong khuôn khổ Hội nghị ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam đã tổ chức chuỗi các hội nghị và hoạt động liên quan về hợp tác số của ASEAN.
Chuỗi sự kiện bao gồm các Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) lần thứ 6, các phiên họp của các nhóm công tác chuyên môn, các phiên họp với các đối tác đối thoại, Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6, cùng một số hoạt động bên lề nhằm tăng cường trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các quốc gia thành viên và đối tác.
Các hội nghị tập trung rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ hợp tác số của ASEAN, thảo luận các ưu tiên và định hướng hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần thúc đẩy một không gian số ASEAN an toàn, tin cậy, bao trùm và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận