27/07/2015 16:24 GMT+7

Thủ tướng Anh thăm Việt Nam lần đầu tiên

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 - 30-7 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một thủ tướng Anh sang thăm Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng David Cameron nhằm trao đổi các biện pháp, phương hướng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh, thúc đẩy các thế mạnh và tiềm năng hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ hiện đại, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, quốc phòng…

Đồng thời hai bên cũng sẽ trao đổi về việc tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng David Cameron sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng David Cameron và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hàng không, tài chính và dầu khí.

Sau đó Thủ tướng David Cameron đến TP.HCM. Tại đây, ông Cameron và đoàn đại biểu cấp cao Anh sẽ dự hội thảo về nâng cao năng lực các doanh nghiệp, thăm Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, toà nhà tài chính Bitexco, và Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Anh đến nay đã đạt được nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, đi vào thực chất, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2010 với 7 lĩnh vực hợp tác là chính trị - ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, an ninh - quốc phòng, và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực quan hệ an ninh – quốc phòng, Anh mở Văn phòng tùy viên quốc phòng ở Việt Nam vào năm 2013. Dự kiến Việt Nam cũng sẽ mở Văn phòng tùy viên quốc phòng ở Anh trong quý 4 năm nay.

Về hợp tác kinh tế, Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong EU, thương mại hai chiều năm 2014 đạt gần 4,5 tỉ USD, vốn đầu tư trực tiếp (FDI) của Anh tại Việt Nam đạt 3,18 tỉ USD, xếp thứ 16/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, hiện có khoảng 11.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh, nhiều tổ chức và cơ sở đào tạo tại Anh thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học của Việt Nam.

Hiện có 40 nghìn người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Anh.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên