13/02/2015 10:25 GMT+7

​Thủ tục thuế còn phức tạp

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Thủ tục thuế, hải quan vẫn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp Nhật khi hoạt động tại Việt Nam

Người dân đến nộp hồ sơ thuế tại Cục Thuế TP.HCM - Ảnh: T.ĐẠM 

Ngày 12-2, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp Nhật tại VN trong tổng thể kết quả khảo sát các doanh nghiệp Nhật hoạt động ở châu Á và châu Đại Dương. 

Kết quả: khoảng 60% doanh nghiệp Nhật ở VN có lãi, 66% khẳng định sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục thuế, hải quan vẫn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp Nhật.

Theo ông Atsusuke Kawada - trưởng đại diện văn phòng JETRO tại Hà Nội, kết quả khảo sát năm 2014, môi trường đầu tư kinh doanh ở VN có cải thiện, nhưng thủ tục hành chính phức tạp của VN được xếp thứ 6 trong 15 quốc gia (có tới 52,7% doanh nghiệp Nhật ở VN khẳng định thủ tục hành chính VN phức tạp).

Đáng lưu ý, 51,6% doanh nghiệp Nhật nêu cơ chế, thủ tục thuế của VN phức tạp. Đặc biệt 60,3% doanh nghiệp Nhật nêu “hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, vận hành không minh bạch”, chỉ số này của VN thấp hơn Indonesia và Bangladesh. Thủ tục hải quan còn tệ hơn: 61,1% doanh nghiệp Nhật đánh giá thủ tục thông quan của VN phức tạp.

Theo báo cáo khảo sát của JETRO, vốn đầu tư của Nhật vào VN giảm cả về số dự án và số vốn. Cụ thể năm 2013, Nhật đầu tư 5,8 tỉ USD thì năm 2014 chỉ còn khoảng 2 tỉ USD. Số dự án từ 500 được cấp phép thì năm 2014 còn 436. 

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên