Tuy nhiên, cơ quan công chứng cho biết chỉ có thể chứng tờ khai nhận di sản đối với chiếc xe trên cho ba người là đồng sở hữu gồm em dâu tôi, con gái 19 tuổi và con trai 9 tuổi (là những người đồng thừa kế) chứ không thể công chứng cho một mình cháu gái tôi được hưởng toàn bộ chiếc xe di sản trên.
Theo công chứng viên, nếu muốn cho cháu gái hưởng toàn bộ chiếc xe thì mẹ cháu có thể cho cháu phần giá trị chiếc xe mà mẹ cháu hưởng, còn phần của đứa cháu trai 9 tuổi phải chờ khi cháu đủ 18 tuổi mới quyết định cho chị cháu được, hoặc mẹ cháu phải làm cam kết gì đó và đi chứng tại UBND phường thì công chứng mới chứng tiếp. Em dâu tôi có đến phường nhưng phường lại nói thuộc thẩm quyền của công chứng. Gia đình tôi muốn để cho cháu gái được toàn quyền sở hữu xe, đứng tên xe để thuận tiện đi lại mà sao có quá nhiều thủ tục rắc rối đến vậy?
* Ông HOÀNG XUÂN HOAN (trưởng Phòng Công chứng số 2, TP.HCM):
- Theo thông tin ông Hùng nêu trong thư, chúng tôi thấy người em trai ông Hùng trước khi mất không để lại di chúc. Do vậy tất cả di sản thừa kế do anh ấy để lại đều sẽ được phân chia theo luật cho các đồng thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (nếu như những người này còn sống khi em của anh chết) bao gồm: cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi (nếu có), vợ, các con (con đẻ và con nuôi, nếu có). Trường hợp em trai ông Hùng, chiếc xe thuộc sở hữu chung của vợ chồng nên 1/2 trị giá chiếc xe do người vợ hưởng, 1/2 còn lại do ba người thừa kế là vợ, con gái và con trai (mỗi người được 1/6 trị giá chiếc xe).
Khi tiến hành thủ tục nhận thừa kế, các thừa kế có thể chia phần thừa kế của mình được hưởng cho đồng thừa kế khác. Người vợ có thể cho con gái 1/2 trị giá chiếc xe mà mình sở hữu cùng 1/6 trị giá chiếc xe mà bà sở hữu do được thừa kế từ chồng. Tuy nhiên, còn 1/6 chiếc xe thuộc sở hữu của con trai 9 tuổi (do mẹ là đại diện đương nhiên) chỉ có thể bán vì theo quy định của điều 144 Bộ luật dân sự “người đại diện có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện...). Vì thế, theo thủ tục quy định thì em dâu ông Hùng phải làm cam kết thay mặt con trai 9 tuổi để bán phần sở hữu của cháu cho chị gái, cam kết số tiền bán được sẽ sử dụng để đảm bảo lợi ích của cháu bé. Em dâu ông Hùng cần viết bản cam kết và có thể đến UBND phường để chứng thực chữ ký. Sau đó, bà phải quay lại cơ quan công chứng để làm thủ tục công chứng, chuyển cho con gái được sở hữu toàn bộ chiếc xe. Trên cơ sở văn bản công chứng này, cháu gái mới có thể đi đăng ký để đứng tên xe gắn máy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận