02/01/2019 23:04 GMT+7

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Cần giải pháp tối ưu ở làn đường hỗn hợp

PHƯỚC TUẦN - SƠN LÂM - LÊ PHAN
PHƯỚC TUẦN - SƠN LÂM - LÊ PHAN

TTO - Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo ngành giao thông các tỉnh cần nghiên cứu giải pháp phòng ngừa tai nạn ở các làn đường hỗn hợp có xe tải lưu thông nhằm tránh những vụ tai nạn thương tâm.

Họp báo vụ xe container "lùa" hàng loạt xe máy - Video: LÊ PHAN - SƠN LÂM

Vào lúc 22h tối 2-1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Long An, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp báo nhanh, thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra lúc 15h20 tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An.

Buổi họp báo còn có ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ông Phạm Văn Cảnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cùng các ban ngành liên quan tỉnh Long An.

Mở đầu buổi họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ gửi lời hỏi thăm của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - đến thân nhân người gặp nạn. Phó thủ tướng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân, sớm để thông tin đến dư luận.

Chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thắc mắc đại diện Công ty TNHH Thạnh Đức (sở hữu chiếc xe gây tai nạn) khi xảy ra sự việc ấy có cùng tham gia với cơ quan chức năng cứu người, thăm hỏi, công ty có trách nhiệm vận động tài xế ra trình diện.

"Tôi đề nghị kiểm tra gấp doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh có đúng pháp luật không. Tại sao khi xảy ra vụ tai nạn lại chưa thấy, vậy trách nhiệm của doanh nghiệp ở đâu trong vụ việc này?", ông Thọ nhấn mạnh.

Ông Thọ chỉ đạo dồn toàn lực tập trung cứu người. Các ban ngành chức năng tỉnh Long An cần thể hiện giúp đỡ, cùng gia đình khắc phục hậu quả, lo an táng người chết, chăm sóc người bị thương theo phương châm "còn nước còn tát", làm hết trách nhiệm, điều đó rất quan trọng.

Đối với lực lượng công an, ông Thọ đề nghị sớm điều tra vụ án này. Yêu cầu Sở GTVT phối hợp công an điều tra các giấy phép kinh doanh, vận chuyển, hoạt động vận tải của doanh nghiệp Thạnh Đức.

Theo Thứ trưởng Thọ, việc điều tra nguyên nhân sớm để có giải pháp khắc phục. Đối với tuyến quốc lộ mật độ lưu thông đông, có xe có trọng tải lớn cần phải có giải pháp phòng ngừa làn xe hỗn hợp. Từ vụ tai nạn này, ngành giao thông cần nghiên cứu giải pháp phòng ngừa tai nạn ở các làn đường hỗn hợp trên cả nước.

"Ngày mai Ban ATGT tỉnh cần thăm hỏi, quan tâm nạn nhân gặp nạn. Sở Y tế cần tập trung, tạo điều kiện cứu chữa nạn nhân. Tôi sẽ kiến nghị Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn", Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh.

Đại diện cơ quan điều tra tỉnh Long An cho biết xác định ban đầu container lách qua phải để tránh xe dừng phía trước gây tai nạn. Nguyên nhân tai nạn đến thời điểm này chưa kết luận vì chưa khám nghiệm được các thông số kỹ thuật của xe.

"Thông thường thẩm quyền khởi tố vụ án tai nạn giao thông do cấp huyện xử lý, nhưng đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nên ban giám đốc Công an tỉnh giao cho Phòng cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố và làm rõ nguyên nhân gây tai nạn", vị đại diện cho biết.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Cần giải pháp tối ưu ở làn đường hỗn hợp - Ảnh 2.

Buổi họp báo thông tin vụ tai nạn giao thông tại huyện Bến Lức, Long An - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, khoảng 15h20 chiều 2-1, xe container mang biển kiểm soát 62C-04348 kéo theo rơmooc biển số 62R-00108 do tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) lái chạy trên quốc lộ 1 hướng Tiền Giang về TP.HCM (hiện tài xế bỏ trốn).

Khi xe chạy đến ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) thì tông 21 xe máy đang dừng đợi đèn đỏ.

"Khi xảy ra tai nạn, xe container chạy tốc độ 45 km/h. 10 giây trước đó, vận tốc của xe là 54 km/h. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngoài khu dân cư, xe container được chạy tốc độ tối đa 70 km/h; còn nếu trong khu dân cư thì xe chỉ được chạy 50 km/h", ông Đặng Hoàng Tuấn cho biết.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, 19 người bị thương được chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức, sau đó chuyển lên các bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 62C-04348, nhãn hiệu Hyundai HD 700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức, địa chỉ ở ấp 1, Thạnh Đức, Bến Lức, Long An. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30-3-2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D - Long An và còn hạn kiểm định đến 29-3-2019.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ: Cần giải pháp tối ưu ở làn đường hỗn hợp - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: SƠN LÂM

Xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ, ít nhất 4 người chết Xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ, ít nhất 4 người chết

TTO - Hơn 15h chiều 2-1, một xe container từ Tiền Giang về TP.HCM đến QL1 đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, Long An, tông 21 xe máy đang chờ đèn đỏ, "lùa" hơn 200m, khiến 3 người chết tại chỗ. Khoảng 19h30, 1 người tử vong tại bệnh viện.

PHƯỚC TUẦN - SƠN LÂM - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên