Thủ Thừa đang từng bước trở thành điểm đến mới - Ảnh: DNCC
Bệ phóng kết nối cho Thủ Thừa
Sáng 19-12-2025, cả nước đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm cao tốc, vành đai và cầu đường chiến lược, cho thấy quyết tâm tăng tốc liên kết vùng trong giai đoạn phát triển mới.
Không chỉ giải bài toán ùn tắc nội đô, các công trình này còn mở ra dư địa tăng trưởng mạnh mẽ cho các khu vực cửa ngõ và chuỗi đô thị vệ tinh lân cận TP.HCM.
Trong chiến lược phát triển không gian đô thị vùng ven, hạ tầng giao thông luôn được xem là ‘đòn bẩy mở khóa’ tiềm năng.
Mỗi tuyến đường được mở rộng, mỗi nút giao được hình thành không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn kéo gần cơ hội phát triển, tái định vị giá trị đất đai và tạo tiền đề cho làn sóng dịch chuyển dân cư.
Tại Long An (cũ), đặc biệt là Thủ Thừa, bức tranh này đang dần hiện rõ khi các trục giao thông chiến lược đồng loạt tăng tốc.
Theo đó, cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ lâu đã giữ vai trò ‘trục xương sống’ của cửa ngõ phía Tây, kết nối TP.HCM với Long An (cũ) và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trước áp lực lưu thông ngày càng gia tăng, việc mở rộng tuyến cao tốc này trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển liên vùng.
Theo kế hoạch, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp, nâng vận tốc thiết kế và gia tăng năng lực khai thác.
Khi hoàn thành, tuyến cao tốc không chỉ góp phần giải tỏa tình trạng ùn tắc kéo dài, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động logistics, giao thương và kết nối kinh tế vùng.
Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng để khơi thông cửa ngõ kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: DNCC
Song song với cao tốc, tuyến ĐT818 đang nổi lên như một trục giao thông chiến lược của Thủ Thừa. Việc mở rộng và nâng cấp ĐT818 giúp khu vực này kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, từng bước thoát khỏi vị thế ‘đường nhánh’, vươn lên trở thành trục trung chuyển quan trọng giữa khu hành chính, khu dân cư hiện hữu và các tuyến giao thông cấp vùng.
Không chỉ mang ý nghĩa kết nối, ĐT818 còn đóng vai trò dẫn dắt phát triển đô thị theo trục giao thông. Hạ tầng đi trước tạo tiền đề thu hút dòng vốn đầu tư, hình thành các khu dân cư mới, khu thương mại - dịch vụ và từng bước nâng cấp chất lượng sống cho toàn khu vực.
Sự cộng hưởng giữa cao tốc TP.HCM - Trung Lương và ĐT818 đang tạo nên một bệ phóng hạ tầng rõ ràng cho Thủ Thừa, rút ngắn thời gian di chuyển về TP.HCM và gia tăng sức hút cho vùng đất cửa ngõ này.
Điểm hẹn cộng đồng giữa tâm điểm kết nối
Thủ Thừa hôm nay đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét: từ một khu vực mang tính hành chính - dân cư truyền thống, từng bước hình thành những cộng đồng mới năng động, hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
Trong đó, khu đô thị văn minh Agora City nổi lên như một điểm hẹn cộng đồng mới, đón đầu làn sóng hạ tầng và xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh.
Dự án được quy hoạch bài bản theo định hướng phát triển bền vững, chú trọng sự hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cộng đồng cư dân, thay vì chỉ đơn thuần cung cấp sản phẩm nhà ở.
Agora City điểm đến an cư và đầu tư mới tại Thủ Thừa - Ảnh: DNCC
Dự án kết nối nhanh chóng với cao tốc TP.HCM - Trung Lương thông qua trục ĐT818. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển về TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự án đang từng bước hình thành một cộng đồng sống thực, nơi cư dân hiện hữu tạo nên nhịp sinh hoạt sôi động, kéo theo sự phát triển của các hoạt động thương mại - dịch vụ và tiện ích đô thị. Đây chính là yếu tố tạo nên sức sống bền vững cho dự án, khác biệt với mô hình khu dân cư manh mún trước đây.
Agora City (Dự án khu dân cư trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa, giai đoạn 1) mang đến một môi trường sống ổn định, dễ tiếp cận, phù hợp cho các gia đình trẻ đang tìm kiếm nơi an cư có hạ tầng hoàn chỉnh, không gian thoáng đãng nhưng vẫn kết nối thuận tiện với TP.HCM.
Với nhà đầu tư, dự án mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, khi giá trị bất động sản được cộng hưởng trực tiếp từ tiến độ hạ tầng và sự phát triển thực tế của Thủ Thừa.
Thực tế cho thấy, những đô thị phát triển bền vững luôn bắt đầu từ hạ tầng đồng bộ và cộng đồng hình thành sớm. Trong bối cảnh cao tốc TP.HCM - Trung Lương mở rộng, ĐT818 nâng cấp cùng hàng loạt công trình hạ tầng khu tây đang tăng tốc, Thủ Thừa đang đứng trước cơ hội bứt phá rõ ràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận