12/07/2021 05:49 GMT+7

Thủ thành Donnarumma xuất sắc nhất Euro 2020, Ronaldo là 'Vua phá lưới'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Với những màn trình diễn ấn tượng, thủ thành tuyển Ý Gianluigi Donnarumma đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đoạt danh hiệu "Vua phá lưới".

Thủ thành Donnarumma xuất sắc nhất Euro 2020, Ronaldo là Vua phá lưới - Ảnh 1.

Thủ thành Donnarumma đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 - Ảnh: REUTERS

Tuyển Ý đăng quang giải đấu năm nay dựa rất nhiều vào phong độ xuất sắc của Donnarumma, tân binh của CLB Paris Saint-Germain (PSG). Anh ra sân trong tất cả 7 trận của tuyển Ý, giữ sạch lưới 3 trận và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Ngoài ra, Donnarumma còn có những pha cứu thua xuất sắc ở cả hai loạt sút luân lưu tại bán kết gặp Tây Ban Nha và chung kết gặp tuyển Anh. Dù chỉ mới 22 tuổi nhưng anh đã là trụ cột của tuyển Ý trong nhiều năm qua. Và Euro 2020 trở thành sân khấu để Donnarumma trổ tài.

Donnarumma là thủ môn đầu tiên đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất vòng chung kết Euro kể từ năm 1996.

Tương lai của thủ thành này sẽ còn rất tươi sáng. Với việc chia tay AC Milan để đến PSG, anh được kỳ vọng giúp cho "gã nhà giàu" nước Pháp lên ngôi tại Champions League.

Thủ thành Donnarumma xuất sắc nhất Euro 2020, Ronaldo là Vua phá lưới - Ảnh 2.

Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới Euro 2020 - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo dù sớm dừng bước từ vòng 16 đội vẫn có được danh hiệu "Vua pha lưới". Anh ghi được 5 bàn, ngang bằng thành tích với Patrik Schick của tuyển CH Czech. Tuy nhiên, ngôi sao của Bồ Đào Nha vẫn về nhất nhờ hơn về số kiến tạo (1 so với 0).

Cả 5 bàn đều được Ronaldo ghi tại vòng bảng. Trong số này có tới 3 bàn được anh thực hiện trên chấm phạt đền. Với 5 bàn thắng ở Euro 2020, Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng chung kết Euro với 14 lần lập công.

Trong khi đó, Luke Shaw của tuyển Anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất trong một trận chung kết Euro. Pha lập công của anh vào lưới tuyển Ý được thực hiện chỉ sau 1 phút 56 giây.

Nhưng đó chưa phải bàn thắng nhanh nhất ở Euro 2020. Người sở hữu thành tích này là tiền đạo Yussuf Poulsen của tuyển Đan Mạch, với pha lập công vào lưới tuyển Bỉ sau 1 phút 39 giây.

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Ý vô địch Euro 2020 Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Ý vô địch Euro 2020

TTO - Rạng sáng 12-7, tuyển Ý đã đánh bại Anh 3-2 trên loạt sút luân lưu (hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu) ở trận chung kết để đăng quang chức vô địch Euro 2020.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên