03/01/2014 01:51 GMT+7

Thử thách cho Phú Quốc

HOÀNG TRÍ DŨNG
HOÀNG TRÍ DŨNG

TT - Năm mới, Phú Quốc đón hai tin vui: Chính phủ cho phép người nước ngoài đến đảo được miễn thị thực trong vòng 30 ngày và trong tháng 1-2014 điện lưới quốc gia vượt biển ra đảo giúp giảm giá điện so với khi còn dùng nhiệt điện tại chỗ. Mong muốn khai thác tiềm năng, đưa Phú Quốc thành điểm du lịch tầm cỡ quốc tế cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Tết này, Phú Quốc sẽ có điện lưới quốc giaNgười nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày

Để tạo đà cho Phú Quốc cất cánh, các năm qua trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách và đầu tư nguồn lực cho đảo này. Khởi đầu là quyết định 178/2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; rồi quyết định 80 về cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc... Năm 2013 Bộ Chính trị thống nhất chủ trương giao cho cơ quan chức năng xây dựng đề án đưa Phú Quốc thành đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt trình Bộ Chính trị quyết định. Về vốn, trung ương đã đổ hàng ngàn tỉ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng như: sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế An Thới, đường xuyên và vòng quanh đảo.

Với hàng loạt quyết sách, nguồn lực đầu tư đã đủ để Phú Quốc bứt phá? Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế VN thì Phú Quốc không thể đòi hỏi nhiều hơn mà phải xem đây chính là cơ hội, cú hích để đảo phát triển. Vấn đề còn lại là Phú Quốc và Kiên Giang tận dụng và khai thác cơ hội này. Thế nhưng, quan sát sự phát triển của hòn đảo này qua các năm, nhiều người không khỏi lo ngại khi bộ máy quản lý điều hành của đảo chưa chuyển động theo kịp yêu cầu của phát triển. Quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch chưa tốt đang phá vỡ cảnh quan của đảo. Nguồn nhân lực làm du lịch và sản phẩm du lịch vẫn thiếu trầm trọng, đơn điệu... Khi sân bay được mở rộng, đường thông thoáng, điện lưới quốc gia ra đảo... cũng là lúc áp lực phải lột xác, đổi mới, thoát khỏi sức ì, thoát khỏi tầm quản lý của một bộ máy cấp huyện như lâu nay.

Trong quá trình khai thác tiềm năng, không thể cứ trông mãi vào sự chi viện từ bên ngoài mà Phú Quốc nói riêng, Kiên Giang nói chung phải biết phát huy nguồn lực của mình. Phú Quốc cũng phải đặt ra cho mình mục tiêu đến lúc nào không chỉ đứng vững mà phải trở thành mũi nhọn, động lực và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Ngồi chờ, cơ hội sẽ đi qua và tiềm năng của Phú Quốc mãi ngủ yên. Đó cũng là sự lãng phí không chỉ với Phú Quốc mà cả đất nước.

HOÀNG TRÍ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên