26/11/2018 16:10 GMT+7

'Thủ phủ' thanh long Bình Thuận ngập nặng

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua khiến hàng ngàn hecta thanh long tại Bình Thuận ngập nặng, dân khóc ròng. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và nhà dân cũng ngập sâu, đường sá chia cắt.

Thủ phủ thanh long Bình Thuận ngập nặng - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ thu hoạch thanh long dưới nước - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Bắc, thống kê ban đầu có khoảng 180ha thanh long ngập sâu trong nước. Trong đó chủ yếu là thanh long đang chong đèn trái vụ và thanh long đang chín.

Theo người dân, cơn mưa kéo dài từ tối 25 đến rạng sáng 26-11 khiến mực nước trong các con sông, suối dâng nhanh. Dù chính quyền địa phương đã thông báo về tình hình mưa lũ nhưng người dân vẫn không kịp tháo dỡ bóng, dây điện…

Hiện nước lũ còn chia cắt khoảng 200 hộ dân tại thôn Dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Bắc. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng di dời khoảng 30 hộ vùng xung yếu và hỗ trợ người dân tháo dỡ bóng đèn, dây điện tránh thiệt hại thêm.

Nhiều vườn thanh long dọc quốc lộ 1 của tỉnh Bình Thuận cũng ngập nặng, có nơi ngập gần đầu trụ.

Thủ phủ thanh long Bình Thuận ngập nặng - Ảnh 2.

Lũ lớn trên sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận khiến nhiều vườn thanh long ngập nặng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thủ phủ thanh long Bình Thuận ngập nặng - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân không kịp rút bóng đèn đang chong trên cây thanh long khi lũ về - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bà Võ Thị Minh ở xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Bắc có 600 trụ thanh long còn khoảng 3 ngày nữa thu hoạch đều ngập trong nước.

Bà cho nói dù đã được thông báo, nhưng do là ngày cuối cùng chong đèn và gia đình đã tính hôm sau tháo bóng và rút điện nên trở tay không kịp.

Tại huyện Bắc Bình, thống kê cũng có khoảng 325 căn nhà ngập và thiệt hại khoảng 3.000ha cây trồng. Trong đó, khoảng 1.712ha lúa đang chín đòng, 855ha thanh long và 436ha hoa màu khác bị ngập.

Mưa lũ cũng cuốn trôi nhiều gia súc, công trình phúc lợi, trụ điện ngã đổ…

Thủ phủ thanh long Bình Thuận ngập nặng - Ảnh 4.

Nhiều diện tích thanh long tại "thủ phủ" Bình Thuận ngập nặng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Thủ phủ thanh long Bình Thuận ngập nặng - Ảnh 5.

Lũ trên sông Lũy, huyện Bắc Bình, Bình Thuận đã vượt mức báo động 3 - Ảnh: ĐỨC TRONG

5h sáng nay, đỉnh lũ đo được tại trạm thủy văn Sông Lũy (huyện Bắc Bình) là 28,4m, vượt báo động III 0,4m (28,40m) gây lũ trên sông Lũy.

Đến chiều 26-11, nước lũ trên sông Lũy, huyện Bắc Bình vẫn chưa rút nên người dân chưa bơm hút thoát được.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên