Trong khi đó, bến phà An Hòa cách phà Vàm Cống không xa thì thu phí theo tải trọng của xe, nếu xe có chở hàng thì thu thêm 5 .000 đồng/tấn.
Như vậy cách thu phí của bến phà Vàm Cống có đúng quy định?
- Ông Nguyễn Văn Trạng (giám đốc Cụm phà Vàm Cống) trả lời:
Trước kia, bến phà Vàm Cống cũng thu phí đối với xe tải qua phà theo tải trọng xe và nếu phương tiện có chở hàng thì phụ thu thêm 3.000 đồng/tấn hàng hóa. Cách thu phí này hơi phức tạp vì khó xác định được chính xác khối lượng hàng hóa trên xe, đôi khi xảy ra phiền phức, tranh cãi...
Mới đây Bộ Tài chính ban hành thông tư 136 (có hiệu lực từ ngày 18-11-2011) quy định lại mức thu phí qua phà Vàm Cống. Trong đó, mức thu đối với xe tải chở hàng căn cứ theo các khung trọng tải. Do vậy kể từ ngày 18-11, bến phà thực hiện thu phí theo thông tư này, nghĩa là mức thu phí đối với xe tải có chở hàng và không chở hàng đều như nhau.
Cách tính này đơn giản hơn, chỉ dựa trên cơ sở diện tích chiếm chỗ của xe trên chuyến phà chứ không dựa vào trọng lượng xe và hàng hóa. Bến phà Vàm Cống trực thuộc Khu quản lý đường bộ 7, Tổng cục Đường bộ nên mức thu, quy cách thu phí do Bộ Tài chính quy định. Còn mức thu, quy cách thu phí qua phà An Hòa của Công ty Phà An Giang do UBND tỉnh An Giang quy định nên có sự khác biệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận