
Một nhân viên Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ đổ dung dịch oxy già xuống hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ngày 16-6 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln tại Washington - một trong những công trình mang tính biểu tượng lịch sử - đang trở thành tâm điểm tranh luận sau dự án cải tạo quy mô lớn do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.
Dự án chống thấm và sơn lại hồ được triển khai thông qua hợp đồng với Atlantic Industrial Coatings, một doanh nghiệp có trụ sở tại bang Virginia từng thực hiện cải tạo hồ bơi tại một sân golf thuộc sở hữu của ông Trump.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi hoàn tất, hồ lại xuất hiện tảo, làm gián đoạn kế hoạch đưa mặt nước về màu sắc mà ông Trump gọi là "màu xanh quốc kỳ", hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.
Trước đó, chính quyền Mỹ cho biết lượng tảo còn sót lại sẽ được xử lý ngay sau khi dự án hoàn thành. Song thời tiết nắng nóng đã tạo điều kiện để tảo phát triển mạnh trở lại.
Ngày 15-6, nhân viên Cơ quan Công viên quốc gia Mỹ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để vớt và làm sạch tảo. Ngày 16-6, họ tiếp tục đổ oxy già xuống hồ để kiểm soát hiện tượng này.
Bộ Nội vụ Mỹ cho biết hệ thống xử lý nước ứng dụng công nghệ sục khí nano tạo bong bóng siêu nhỏ được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng tảo phát triển.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định dự án sẽ mang lại hiệu quả lâu dài: "Đây không chỉ đơn thuần là công việc sơn phủ. Chúng tôi sử dụng vật liệu công nghệ cao, có thể duy trì 100 năm và được thi công bởi những người rất tài năng".
Các quan chức Mỹ cho biết các đời tổng thống trước từng chi những khoản ngân sách lớn để cải tạo hồ nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng.
Ban đầu ông Trump ước tính dự án tiêu tốn khoảng 1,8 triệu USD, song tổng chi phí sau đó đã đội lên hơn 14 triệu USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận