21/02/2008 01:17 GMT+7

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nào được miễn thuế?

Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM (Đoàn luật sư TP.HCM)
Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM (Đoàn luật sư TP.HCM)

TT - Tôi nghe nói không phải thu nhập nào từ chuyển nhượng nhà đất cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vậy cụ thể những trường hợp nào được miễn thuế?

Lê Thị Huyền (Q.7, TP.HCM)

- Theo Luật thuế TNCN có hiệu lực từ 1-1-2009, một số thu nhập sau đây liên quan đến chuyển nhượng bất động sản (nhà, đất) sẽ được miễn thuế gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

- Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Ngoài các trường hợp trên, các thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước, hoặc các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản sẽ phải chịu thuế TNCN.

Tính thuế thu nhập như vậy có đúng không?

Lương thực lĩnh tháng 1-2008 của tôi là 3.300.000 đồng, lương tháng 13 và tiền phép là 2.700.000 đồng. Tổng cộng các khoản tôi được nhận trong tháng 1 là 6.000.000 đồng. Kế toán cơ quan tôi tính trừ đi 5.000.000 đồng không tính thuế thu nhập, còn lại 1.000.000 đồng tính thuế thu nhập 10% là 100.000 đồng. Xin hỏi cách tính thuế như vậy có đúng không?

Vương Thị Quỳnh Vy

- Theo pháp luật hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, khoản lương tháng 13 cũng là một khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế. Thu nhập thường xuyên chịu thuế là số tiền của cá nhân thực nhận tính bình quân tháng trong năm trên 5 triệu đồng/tháng.

Việc kê khai và nộp thuế được thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn, do cơ quan chi trả thu nhập (công ty) thực hiện trước khi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay phần thuế đó cho Nhà nước. Do đó, vào mỗi tháng, nếu thu nhập của người lao động ở mức phải đóng thuế thu nhập, công ty phải thực hiện việc khấu trừ tại nguồn để tạm nộp thuế cho phần thu nhập vượt quá này. Vào cuối năm, công ty sẽ phải thực hiện quyết toán thuế, tổng hợp toàn bộ thu nhập các tháng trong năm của người lao động để tính thu nhập chịu thuế bình quân tháng làm căn cứ xác định số thuế phải thực nộp cả năm, đối chiếu với số đã nộp hằng tháng, nếu thiếu thì nộp thêm còn thừa thì được thoái trả.

Vì vậy, trong trường hợp của chị, việc công ty khấu trừ ngay lúc phát sinh thu nhập chịu thuế là phù hợp. Đến cuối năm, khi công ty thực hiện việc quyết toán thuế, nếu thu nhập bình quân tháng của chị thấp hơn mức 5 triệu đồng thì chị được hoàn trả tiền thuế thu nhập đã tạm nộp.

Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM (Đoàn luật sư TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất