Thu nhập bình quân của người dân biên giới Đồng Tháp đạt từ 65 triệu đồng/năm

Ngày 20-10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thu nhập bình quân của người dân biên giới Đồng Tháp đạt từ 65 triệu đồng/năm - Ảnh 2.

Giá trị xuất nhập khẩu biên mậu tăng bình quân 24,1%/năm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Trong gần 10 năm thực hiện, Nghị quyết số 16 đã góp phần tạo thêm động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới. Đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo 8 xã biên giới (trước sắp xếp xã, phường) còn khoảng 1,42%, so với 17% năm 2016.

Thu nhập bình quân 6 xã, phường biên giới năm 2025 đạt từ 65 triệu đồng/người/năm đối với xã thấp nhất và đạt 76,6 triệu đồng/người/năm đối với xã cao nhất. Giá trị xuất nhập khẩu biên mậu tăng bình quân 24,1%/năm; tổng kim ngạch năm 2025 đạt hơn 1,25 tỉ USD, tăng khoảng 15 lần so với năm 2017.

Lãnh đạo các xã, phường biên giới đều khẳng định dù Trung ương, tỉnh đã đầu tư nhiều tuyến đường, tạo thuận lợi trong việc kêu gọi đầu tư, giao thương, nhưng để vùng biên giới phát triển nhanh, bền vững, cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; sớm triển khai khu văn hóa, thể dục, thể thao cho vùng biên giới.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu chưa phát huy hết vai trò động lực; thu hút dự án đầu tư còn hạn chế, khả năng tạo việc làm tại chỗ chưa cao. Một số chương trình, nguồn lực đầu tư còn phân tán; chưa kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược và chưa có dự án đủ lớn để tạo nên bước chuyển nhảy vọt.

Tỉnh xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và đô thị trọng điểm; tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng và liên quốc gia.

Phát triển thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và du lịch biên giới theo hướng văn minh, hiện đại; thúc đẩy hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Campuchia; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch.

"Không để chủ trương đúng bị chậm trễ ở khâu tổ chức thực hiện; không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm", ông Cường nói.

Thu nhập bình quân của người dân biên giới Đồng Tháp đạt từ 65 triệu đồng - Ảnh 3.Đồng Nai đã quy hoạch ra sao để trở thành cửa ngõ động lực phía Nam?

Trước khi có Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, TP Đồng Nai đã dựa trên định hướng, chủ trương của trung ương phê duyệt quy hoạch thành phố theo hướng phát triển văn minh, hiện đại, bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất