23/10/2019 19:00 GMT+7

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan

HÀ TRANG
HÀ TRANG

TTO - Điện ảnh Thái Lan từ lâu được biết tới với những tác phẩm tình cảm hài nổi tiếng. Những bộ phim này không hẹn mà gặp ở một số điểm chung trong việc tạo lập nên sức hút.

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan - Ảnh 1.

Hình ảnh phim Dì ơi, đừng có bồ ra rạp Việt ngày 18-10

Không thể phủ nhận phim ảnh Thái Lan đã và đang mang đến luồng văn hóa giải trí mới mẻ cho giới trẻ Việt, nhất là khi các tác phẩm đến từ Hàn Quốc có dấu hiệu bão hòa.

Nhiều bạn trẻ nhận xét phim Thái Lan dù có tình tiết hơi bị kịch hóa nhưng bù lại có nhiều yếu tố hài hước và nét tương đồng với văn hóa Việt Nam nên vẫn dễ xem, dễ cảm.

Tương tác gần gũi với người trẻ

Các bộ phim tình cảm của Thái Lan thường sở hữu kịch bản ở mức an toàn, không "đao to búa lớn". Tuy nhiên, điểm mạnh là những kịch bản này lại có sự tương thích gần gũi với đời sống tình cảm của con người trong thực tế.

Thêm vào đó, những tình tiết hài hước khiến phim Thái thường trở thành sự lựa chọn cho nhiều khán giả khi họ muốn có một ngày vui vẻ, thoải mái, được cười thật nhiều.

Điển hình như A little thing called love, câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào của cô nàng "vịt con xấu xí" Nam (Pimchanok Leuwisedpaiboon) và chàng hoàng tử học đường điển trai Shone (Mario Maurer) đã gây sốt toàn châu Á, trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của phim học đường Thái Lan.

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan - Ảnh 2.

Phim tình cảm Thái thường có môtip gần gũi, hài hước dễ xem

Người trẻ, nhất là ở lứa tuổi học sinh, vẫn thường hay mơ mộng về một bạch mã hoàng tử xuất hiện trong cuộc đời, một tình yêu đầu đời màu hồng khi lần đầu con tim biết rung động.

A little thing called love đánh trúng tâm lý này, diễn tả chân thực một câu chuyện tình tay ba rắc rối nhưng vẫn nhẹ nhàng, đáng yêu, đúng với góc nhìn trong sáng, ngây ngô của những cô cậu bé vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hay I Fine Thank You Love You, tác phẩm đình đám nhất sự nghiệp của nam diễn viên nổi tiếng Sunny Sawanmethanont.

Cặp đôi oan gia Pleng và Gym nảy sinh tình cảm trong quá trình học tiếng Anh vì lý do bất đắc dĩ. Câu chuyện tình yêu không đúng ngữ pháp được đón nhận nhiệt tình, không chỉ gây bão ở Thái Lan mà còn cả ở Việt Nam.

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan - Ảnh 3.

I Fine Thank You Love You kể một câu chuyện tình yêu không đúng ngữ pháp

"Oan gia ngõ hẹp" dần yêu nhau là đề tài được rất nhiều tác phẩm khai thác. Tuy nhiên, cái hay của I Fine Thank You Love You chính là đặt mối tình tưởng chừng như ngang trái ấy trong những buổi dạy tiếng Anh đầy hóm hỉnh và thú vị của cô giáo Pleng.

Để rồi tự lúc nào những công thức tiếng Anh hóa ra lại đem đến lời đáp là một tình yêu mới nảy sinh đầy thú vị.

Trai xinh gái đẹp bắt mắt

Điểm nổi bật nữa trong các tác phẩm phim tình cảm Thái Lan chính là dàn diễn viên có ngoại hình sáng giá.

Chantavit Dhanasevi và Preechaya Pongthananikorn góp phần quan trọng vào thành công của ATM Lỗi tình yêu khi hóa thân thành một cặp tình nhân buộc phải lén lút hẹn hò vì công ty không cho phép.

Đẹp trai và xinh gái đã đành, cặp đôi này còn làm rất tốt những phân đoạn "ông ăn chả bà ăn nem" với phong cách tưng tửng, tếu táo đặc trưng, khiến người xem không khỏi ấn tượng.

Với Yêu nhầm bạn thân, tác phẩm oanh tạc phòng vé Thái Lan và cả Việt Nam, Naphat Siangsomboon và Baifern Pimchanok có màn diễn xuất ăn ý. Chính ngoại hình trẻ trung giúp họ thể hiện nhân vật từ thời trung học đến khi trưởng thành.

Nếu Naphat Siangsomboon sở hữu vẻ ngoài điển trai, pha chút lãng tử, phù hợp với hình tượng của một nam tiếp viên hàng không sống thoáng nhưng lại si tình với cô bạn gái thân thiết thì Baifern Pimchanok mang dáng vẻ dễ thương, nhí nhảnh, đúng với một cô nàng sống năng động và hiện đại.

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan - Ảnh 4.

Yêu nhầm bạn thân gây bão màn ảnh Thái Lan và cả Việt Nam

Dì ơi, đừng có bồ có màn kết hợp đầy đáng yêu của Chanon Santinatornkul và Supassara Thanachat.

Vào vai cô gái đào hoa hay vô tình thả "thính" dạo, tính cách ngoan hiền nhưng cuộc sống luôn gặp phải rắc rối vì các vệ tinh vây quanh, nữ diễn viên Supassara Thanachat được dịp phô bày ngoại hình xinh đẹp tự nhiên của mình.

Nam thần Chanon Santinatornkul lại hóa anh chàng hào hoa, thích phá phách chuyện tình cảm của người dì mình thầm cảm mến.

Trailer Dì ơi, đừng có bồ

Nét văn hóa gần gũi người Việt

Dễ nhận thấy, phim ảnh Thái Lan thể hiện nhiều nét văn hóa tương đồng với người Việt. Việt Nam không thiếu những mối tình công sở luôn phải che giấu vì cái nhìn khắt khe hay những lời dị nghị đàm tiếu của những người xung quanh, cũng không thiếu những mối tình lãng mạn đi lên từ "friendzone".

Chưa kể, âm nhạc Thái Lan cũng gần gũi với nhạc Việt. Điều này khiến nhiều bản nhạc phim Thái gây sốt không kém bên cạnh nội dung ý nghĩa tác phẩm đem lại.

Điển hình như ca khúc Người nào hay do Chi Pu thể hiện với giai điệu bắt tai, trẻ trung, là phiên bản chuyển thể từ nhạc phim gốc trước đó của Yêu nhầm bạn thân do nhiều ca sĩ khác cùng hòa giọng.

Thử nhận diện công thức chinh phục khán giả của phim tình cảm Thái Lan - Ảnh 6.

Chi Pu thể hiện nhạc phim Yêu nhầm bạn thân

Việc đánh trúng tâm lý khán giả trẻ cùng sự đầu tư chỉn chu trong các sản phẩm lý giải tại sao thể loại phim tình cảm hài lại trở thành một thương hiệu đặc trưng của Thái Lan.

Phim tình cảm hài Thái Lan đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Nhiều bộ phim như Xin chào người lạ (2010), Lễ tình nhân ngọt ngào (2012), Tình yêu của tôi (2014), Nhật ký tình yêu (2014), Mèo mai mối (2015), Cô nàng điện giật (2015)... được đón nhận nhiệt tình.

Ngoài những tác phẩm riêng lẻ hài hước thì các chuỗi series phim truyền hình cũng được yêu thích. Điển hình là Chàng hoàng tử trong mơ gồm 12 phần với 12 cặp đôi và 12 câu chuyện tình khác nhau.

Bên cạnh đó, một số cái tên nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình của Thái Lan là Sự hoán đổi diệu kỳ (2017), Ngược dòng thời gian để yêu anh (2018)... cũng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Yêu phim Thái chỉ vì xem phim xong sẽ thấy mình hạnh phúc Yêu phim Thái chỉ vì xem phim xong sẽ thấy mình hạnh phúc

TTO - Mấy năm trở lại đây, trong khi làn sóng phim Hàn vẫn chưa giảm nhiệt thì phim truyền hình Thái Lan đã và đang tạo thành một làn sóng mới ở châu Á.

HÀ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên