Xe
01/09/2022 12:59 GMT+7

Thử nghiệm dùng... cột điện để làm trạm sạc xe điện

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Chính phủ Úc đang áp dụng thử nghiệm biến cột điện thành điểm sạc xe điện tại New South Wales.

Thử nghiệm dùng... cột điện để làm trạm sạc xe điện - Ảnh 1.

Công ty Intellihub được Chính phủ Úc đầu tư gần 1,37 triệu USD để lắp đặt bộ sạc xe điện liên kết từ cột điện - Ảnh: Intellihub

Trong tuần qua, Chính phủ Úc đã chi 2 triệu AUD cho chương trình thử nghiệm biến cột điện thành trạm sạc tại New South Wales.

Cụ thể, hơn 50 bộ sạc sẽ được lắp đặt tại các cột điện trong khu vực trên, cho phép người dùng xe điện dễ dàng tiếp cận sạc công cộng tại các vị trí mình thường dừng đỗ. 

Cách tiếp cận này giúp Úc không cần bỏ quá nhiều tiền xây dựng cơ sở hạ tầng mới mà có thể sử dụng những gì mình sẵn có và đã quen thuộc với người dùng.

Thử nghiệm dùng... cột điện để làm trạm sạc xe điện - Ảnh 2.

Chính phủ Úc đã đầu tư gần 1,3 tỉ USD cho nhiều công ty lớn nhỏ để thử nghiệm các giải pháp phục vụ xe điện mới - Ảnh: Intellihub

Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp thay thế các trạm sạc xe điện - yếu tố ngang hàng với trạm xăng hiện tại nhiều hơn. Ta có thể coi đây là một phương pháp bổ trợ thay thế khi Úc (và rất nhiều quốc gia trên thế giới khác) vẫn có hệ thống cột điện và đường dây điện công cộng giăng rộng khắp.

Úc dự đoán có 10% xe bán ra là xe điện từ năm 2025, tương đương khoảng 120.000 xe. Dù vậy, họ chưa có kế hoạch cấm hẳn xe chạy động cơ đốt trong vì những bất cập của riêng quốc gia này (có không gian hoang vu quá lớn và địa hình vận hành khó) như các nước châu Âu cấm từ năm 2035 trở đi.

Dùng 2 xe điện, miễn cưỡng quay lại xe xăng vì thiếu sạc, bất tiện Dùng 2 xe điện, miễn cưỡng quay lại xe xăng vì thiếu sạc, bất tiện

Một người thích dùng xe điện đã buộc phải trở lại với xe xăng sau khi việc “sống chung” với một EV không còn hợp lý nữa.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên