Xe
17/07/2017 08:20 GMT+7

Thu ngân sách giảm vì xe hơi

Lê THANH
Lê THANH

TTO - Thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ từ ASEAN đã giảm từ 40% xuống còn 30%, sang năm 2018 sẽ giảm xuống 0%.

*** Error ***
Xe hơi trưng bày tại một showroom


Ngày 16-7, ông Lưu Mạnh Tưởng, cục trưởng Cục thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, cho biết ngân sách giảm thu 8.090 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do thực hiện các hiệp định thương mại tự do.

Các mặt hàng xăng dầu, ôtô... có thuế nhập khẩu giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến số thu. Ông Tưởng ví dụ thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ từ ASEAN đã giảm từ 40% xuống còn 30%, sang năm 2018 sẽ giảm xuống 0%. Do đó, số thu 6 tháng cuối năm từ ôtô dự kiến sẽ còn giảm mạnh.

Ông Hoàng Văn Nội, cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc, xác nhận thêm một hướng tác động khác: nhiều dòng ôtô được nhập khẩu hoàn toàn thay vì sản xuất trong nước khiến thu thuế cả năm của Vĩnh Phúc ước giảm 7.000 tỉ đồng so với năm trước.

Đơn cử từ năm 2017, dòng xe Fortuner được Toyota VN và dòng xe Civic được Honda VN nhập khẩu hoàn toàn thay vì sản xuất trong nước.

Ước tính 6 tháng đầu năm, khoảng 7.000 xe Fortuner và hơn 3.000 xe Civic được nhập từ Thái Lan và Indonesia vào Việt Nam.

Lê THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe hơi thuế xe hơi