08/07/2021 09:26 GMT+7

Thủ môn tuyển Đan Mạch bị chiếu tia laser vào mặt khi bắt phạt đền

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Nhật báo Ekstrabladet (Đan Mạch) đã công bố những hình ảnh và tình huống quay chậm từ truyền hình cho thấy thủ môn Kasper Schmeichel đã bị chiếu tia laser vào mặt và mắt trước khi bắt quả phạt đền quyết định.

Thủ môn tuyển Đan Mạch bị chiếu tia laser vào mặt khi bắt phạt đền - Ảnh 1.

Thủ môn tuyển Đan Mạch Kasper Schmeichel đã bị chiếu tia laser vào mặt và mắt khi bắt phạt đền - Ảnh: TV3 Sport

Trận đấu giữa Đan Mạch với Anh đã diễn ra hấp dẫn với kết quả hòa 1-1 sau 90 phút. Đến phút 103, trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie cho tuyển Anh được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, sau khi Raheem Sterling té ngã trong vòng cấm của Đan Mạch.

Từ chấm 11m, tiền đạo Harry Kane đã đánh bại thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch) để mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho tuyển Anh, cùng tấm vé góp mặt ở chung kết Euro lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng những tranh cãi đã liên tiếp nổ ra xung quanh quả phạt đền này. Mà mới đây nhất tờ báo Ekstrabladet đã công bố những hình ảnh cho thấy thủ môn Kasper Schmeichel đã bị chiếu tia laser vào mặt và mắt trước khi bắt quả phạt đền.

Tờ này viết: "Ngay trước khi bắt phạt đền, Kasper Schmeichel đã bị một con trỏ laser chiếu thẳng vào mặt. Đó là một trò lừa kinh tởm và hèn nhát mà người ta từng thấy trong bóng đá đỉnh cao.

Ngay trước quả đá phạt đền, một cổ động viên trên sân Wembley đã chọn lấy một đèn laser chiếu về phía trước và bắn vào mặt Kasper Schmeichel trong một nỗ lực làm lóa mắt anh ta để Harry Kane ghi bàn".

Hãng truyền thông Fox Sports gọi đó là một 'hành động ngu ngốc'. Một số tờ báo của Anh gồm Daily Star Manchester Evening News cũng đã phát hiện tia laser trên mặt của Schmeichel, đồng thời chỉ trích hành động đó là "ngu xuẩn".

Trong khi đó tờ The Sun (Anh) đã cung cấp hình ảnh cho thấy có đến 2 quả bóng trên sân, trong khi Raheem Sterling dẫn bóng và té ngã trong vòng cấm của đội tuyển Đan Mạch dẫn đến quả phạt đền.

Thông thường nếu trên sân có 2 quả bóng thì trọng tài nên cho dừng trận đấu, nhưng ông Danny Makkelie đã không làm như thế.

'Quả phạt đền cho đội tuyển Anh là trò hề'

TTO - Tuyển Anh đã vượt qua Đan Mạch 2-1 để góp mặt ở chung kết Euro 2020, nhờ quả phạt đền gây tranh cãi phút 103. Trên mạng xã hội Twitter, Facebook và Instagram, nhiều người hâm mộ thế giới chỉ trích: 'quả phạt đền cho tuyển Anh là trò hề'.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên