15/04/2021 10:58 GMT+7

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị 'treo giò' 3 trận sau màn húc đầu vào trọng tài Nguyên Thành

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 15-4, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật “treo giò” 3 trận và phạt 15 triệu đồng đối với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (TP.HCM) sau hành vi húc đầu làm trợ lý trọng tài thứ 2 Nguyễn Lê Nguyên Thành lung lay răng.

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị treo giò 3 trận sau màn húc đầu vào trọng tài Nguyên Thành - Ảnh 1.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành (đeo băng tay màu nõn chuối) bị thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (TP.HCM) húc đầu vào - Ảnh: VPF

Ban kỷ luật VFF cũng ra quyết định kỷ luật rất nặng với một số thành viên ban huấn luyện CLB TP.HCM, theo đó, HLV thủ môn Trần Minh Quang bị phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận. Cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe bị phạt tới 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận liên tục.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa - TP.HCM ngày 12-4 có rất nhiều vi phạm bị Ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đề nghị hình thức kỷ luật nặng bổ sung.

Theo báo cáo của Ban điều hành giải, sau khi trận đấu vừa kết thúc, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (CLB TP.HCM) đã chạy đến dùng đầu húc vào mặt trợ lý trọng tài 2 Nguyễn Lê Nguyên Thành. 

Trọng tài đã xử lý thẻ vàng đối với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, nhưng anh này vẫn tiếp tục có thái độ, hành vi phản ứng với trọng tài quá mức. Sau cú bị húc đầu, trợ lý trọng tài Nguyên Thành cho biết đã bị lung lay răng.

Ban điều hành giải đề nghị Ban kỷ luật VFF xem xét, có hình thức xử lý kỷ luật tăng nặng đối với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng. 

Ngoài ra, Ban điều hành giải cũng đề nghị Ban kỷ luật VFF kỷ luật bổ sung với đội ngũ trợ lý CLB TP.HCM do nhiều lần phản ứng trọng tài, gây ảnh hưởng xấu đến V-League.

Ban điều hành giải cho biết: Sau trận đấu, HLV thủ môn Trần Minh Quang và cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe của CLB TP.HCM cùng một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện di chuyển vào sân, tiến về phía trọng tài và có thái độ, hành vi phản ứng rất thái quá. 

Trọng tài đã xử lý thẻ vàng thứ 2 đối với cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe nhưng không xử lý thẻ phạt đối với HLV thủ môn Trần Minh Quang.

Tuy nhiên, sau khi bị phạt thẻ vàng, cán bộ chuyên môn Pena Viegas Luis Filipe vẫn tiếp tục di chuyển theo tổ trọng tài, đến bàn trọng tài thứ tư thể hiện thái độ, hành vi phản ứng quá mức, dù lực lượng an ninh và một số thành viên của đội bóng đã can ngăn.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo (Becamex Bình Dương) bị đình chỉ thi đấu 2 trận

Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương trên sân Vinh, sau khi phạm lỗi, cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo (Becamex Bình Dương) tiếp tục dùng chân trái đạp vào đầu gối cầu thủ Trần Mạnh Quỳnh (Sông Lam Nghệ An).

Hành vi của Thanh Thảo được xác định là mang tính chất bạo lực, triệt hạ đối phương. Ban kỷ luật VFF vì thế đã ra án phạt bổ sung đình chỉ thi đấu 2 trận và phạt 15 triệu đồng đối với Thanh Thảo.

Đề nghị kỷ luật thủ môn húc gãy răng trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành Đề nghị kỷ luật thủ môn húc đầu vào trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành

TTO - Ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã đề xuất Ban kỷ luật VFF xử lý kỷ luật nặng thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (TP.HCM), sau khi anh húc đầu làm lung lay răng trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên