03/05/2007 21:22 GMT+7

Thủ môn Đức Cường thoát tội?

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Gần như là vậy. Bởi trong cuộc họp đột xuất của BTC giải vào chiều 3-5-2007 để xem lại băng ghi hình hai bàn thua đáng ngờ của TM Trần Đức Cường (Đà Nẵng), đã cho thấy không có cơ sở để kết luận TM Đức Cường có tiêu cực trong trận hòa Đà Nẵng 2-2 hôm chủ nhật rồi.

ebwLZIj1.jpgPhóng to
Thủ môn Trần Đức Cường (Đà Nẵng) - Ảnh: S.H.
TTO - Gần như là vậy. Bởi trong cuộc họp đột xuất của BTC giải vào chiều 3-5-2007 để xem lại băng ghi hình hai bàn thua đáng ngờ của TM Trần Đức Cường (Đà Nẵng), đã cho thấy không có cơ sở để kết luận TM Đức Cường có tiêu cực trong trận hòa Đà Nẵng 2-2 hôm chủ nhật rồi.

Tham dự cuộc họp này có Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển, Phó phòng các đội tuyển quốc gia Nguyễn Trọng Giáp và HLV phó đội tuyển Olympic Việt Nam - Mai Đức Chung. Một nhóm phóng viên thời sự của VTV bất ngờ lọt được vào phòng họp và đã ghi hình đầy đủ những phát biểu, tranh luận của cuộc họp.

Trong chương trình thời sự của VTV phát vào đêm 3-5 thì những thành viên dự họp đã xem đi xem lại nhiều lần hai tình huống dẫn tới bàn thua của Đức Cường. Ở bàn thua đầu tiên, các thành viên dự họp cùng nhận định rằng Đức Cường không xông lên đấm bóng giải vây vì phán đoán rằng bóng từ cánh trái cầu môn sẽ được rót thẳng vào trung lộ, nơi có hai ngoại binh của SLNA đang chực chờ sẵn để đánh đầu. Tuy nhiên, TM Đà Nẵng đã phán đoán sai vì bóng không chuyển thẳng vào nơi Đức Cường phán đoán mà bay đến đọan đường ngắn hơn, và thế là Công Vinh ập vào đánh đầu gỡ 1-2.

Trong bàn thua thứ hai, bóng cũng được treo bổng từ bên trái cầu môn Đức Cường vào trung lộ. Trung vệ Đà Nẵng không bật cao đánh đầu được khi Công Vinh lẻn nhanh vào ngay sau lưng để tung ra cú đánh đầu thứ hai làm tung lưới Đà Nẵng, gỡ hòa 2-2. Với bàn thua này, chính ông Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi cho rằng cự ly từ nơi Công Vinh đánh đầu đến nơi Đức Cường đang đứng là quá gần, chỉ vào khoảng 2m, do vậy Đức Cường khó có thể phản xạ đấm bóng ra ngoài.

Với những nhận định và phát biểu nêu trên của các thành viên dự họp, và đã được VTV phát ngay trong chương trình thời sự tối 3-5, có thể thấy rằng án phạt kỷ luật đối với TM Trần Đức Cường là khó có thể xãy ra. Dự kiến sáng 4-5, thông báo sau cùng về “sự kiện” này sẽ được loan tải rộng rãi.

Có thể nhận định của các nhà chuyên môn là đúng với thực tế và bản chất vấn đề. Có thể TM Trần Đức Cường chỉ mắc sai lầm về khía cạnh chuyên môn. Nhưng với người hâm mộ Đà Nẵng thì cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng - SLNA trong quá khứ lẫn hiện tại, luôn đọng lại trong lòng họ nhiều điều ngờ vực và hiếm khi kết quả chung cộc đi ngược lại với dự đoán của công luận lẫn dư luận!

Mới đây nhất là hai bàn thua đầy nghi vấn hôm chủ nhật 29-4 ngay trên sân Chi Lăng. Niềm tin bị đánh mất và bị đánh cắp, rất khó để tạo dựng lại. Do vậy, rất có thể Đức Cường bị oan bởi định kiến hẹp hòi. Nhưng dù cho Đức Cường đúng như đánh giá của BTC giải thì sự ngờ vực trong lòng người hâm mộ vẫn còn đó. Đơn giản chỉ vì lòng tin của họ từng bị đánh cắp quá nhiều lần…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất