12/03/2019 15:33 GMT+7

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Tuyển U-23 Việt Nam quyết vượt qua Thái Lan và Indonesia”

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO- Thủ môn Bùi Tiến Dũng khẳng định mục tiêu của đội tuyển U-23 Việt Nam là vượt qua tuyển U-23 Thái Lan và Indonesia để lọt vào VCK U-23 chậu Á 2020 với vị trí nhất bảng K.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Tuyển U-23 Việt Nam quyết vượt qua Thái Lan và Indonesia” - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng trả lời phỏng vấn sáng 12-3- Ảnh: Hữu Tấn

Trả lời báo chí trong buổi tập sáng 12-3, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói: "Mục tiêu của tôi giống với tất cả các thành viên trong đội là vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2020. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm đứng nhất bảng K".

Ở bảng K, U-23 Việt Nam nằm chung bảng với U-23 Thái Lan, U-23 Indonesia và U-23 Brunei. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng khẳng định, từ thời điểm làm việc cùng HLV Park Hang Seo vào cuối năm 2017, tinh thần của các thành viên đội tuyển quốc gia với đối thủ chính Thái Lan đã thay đổi hoàn toàn.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng nói: "Tôi không biết trước đây thế nào hay mọi người suy nghĩ ra sao, nhưng từ khi tôi lên đội tuyển thì từ "sợ" đã không còn xuất hiện mỗi lần đối đầu với Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trước họ".

Đội tuyển U-23 Thái Lan cũng mới công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự vòng loại U-23 châu á 2020. Danh sách này có sự thay đổi rất lớn khi chỉ có 6/23 cái tên của U-22 Thái Lan dự Giải U-22 Đông Nam Á 2019 góp mặt. Số còn lại đều là những cầu thủ có tiếng đang chơi bóng tại Thai- League 1.

Về bản thân, Tiến Dũng cho biết anh đã bình phục chấn thương và có thể tập luyện tốt trong những ngày vừa qua. 

"Khoảng thời gian vừa qua ở Hà Nội FC, do bị chấn thương nên tôi không thể tập luyện. Điều này khiến tôi cũng lo lắng, sốt ruột muốn được ra sân thi đấu. Mục tiêu của tôi trong năm nay là góp mặt ở mọi giải đấu, được các HLV ghi nhận và có thể ra sân thi đấu", thủ môn 21 tuổi này nói.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Tuyển U-23 Việt Nam quyết vượt qua Thái Lan và Indonesia” - Ảnh 2.

Các cầu thủ U-23 VN tập luyện ngày 12-3- Ảnh: Hữu Tấn

Ở lần tập trung này, đội tuyển U-23 Việt Nam có 4 thủ môn. Theo đó, ngoài Tiến Dũng, HLV Park Hang Seo gọi Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Y Êli Niê (Đắk Lắk) và Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng). 

Cả 3 thủ môn nói trên đều lần đầu được góp mặt ở đội tuyển U-23 Việt Nam và về kinh nghiệm không thể so sánh với Tiến Dũng. Điểm nổi trội hơn của họ là được đào tạo bài bản từ các lò đào tạo trẻ tốt hơn Bùi Tiến Dũng.

Sáng 12-3, đội tuyển U-23 Việt Nam tập nặng với các bài rèn luyện thể lực, cải thiện sức mạnh ở chân, bụng và tay. Nhiều cầu thủ đã rất vất vả mới có thể thích ứng với phần tập luyện này.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng: “Tuyển U-23 Việt Nam quyết vượt qua Thái Lan và Indonesia” - Ảnh 3.

Các cầu thủ U-23 VN vất vả với các bài tập kéo dây thun- Ảnh: Hữu Tấn

Theo LĐBĐVN (VFF), đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trước thềm vòng loại U-23 châu Á 2020. Đó là cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến diễn ra vào ngày 16-3 và một trận với CLB Phù Đổng FC, đội bóng ở Giải hạng nhất quốc gia.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên