20/11/2015 20:27 GMT+7

​Thủ lĩnh đối lập Campuchia có thể ngồi tù 17 năm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-11, giới truyền thông đưa tin thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy phải đối mặt với cáo trạng truy tố mới và nếu bị kết tội, ông có thể phải ngồi tù tới 17 năm.

Thủ lĩnh đối lập Campuchia Sam Rainsy - Ảnh: Reuters

Theo AFP, trước đó ông Sam Rainsy, chủ tịch Đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập đã bị tòa án Phnom Penh ra lệnh bắt để chấp hành án tù hai năm nếu trở về nước.

Và mới đây ông bị truy tố với vai trò là đồng phạm trong vụ nghị sĩ CNRP Hong Sok Hour làm giả tài liệu xuyên tạc hiệp ước biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nghị sĩ Hong Sok Hour bị bắt khi tung tài liệu giả mạo, xuyên tạc hiệp ước biên giới Việt Nam - Campuchia lên Facebook. Khi đó Thủ tướng Campuchia Hun Sen mô tả nghị sĩ Hong Sok Hour là “kẻ phản quốc”.

Tòa án Phnom Penh mới đây ra lệnh buộc ông Sam Rainsy phải ra trình diện vào ngày 4-12, nếu không tòa sẽ phát lệnh truy nã. Sau khi biết tin bị truy nã vì án tù hai năm, ông Sam Rainsy khi đó ở Hàn Quốc đã quyết định hoãn về nước.

Một số nguồn tin cho biết hiện ông Sam Rainsy đang có mặt tại Philippines. Ông đã bị tước quyền miễn tố của nghị sĩ quốc hội. Ông Sam Rainsy đã từng sống lưu vong hai lần. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên