Anh Võ Văn Danh (thôn Phước Lộc 2) cho biết tháng 9-2012, vợ chồng anh đi làm xa nhưng lượng điện tiêu thụ lại cao hơn tháng 10-2012 khi vợ chồng anh ở nhà. “Thấy vô lý, tôi ra trụ điện xem côngtơ thì phát hiện chỉ số hiện tại thấp hơn chỉ số ghi trong giấy báo tiền điện của Công ty Điện lực Phú Yên gửi cách đó 12 ngày”. Nghe chuyện nhà anh Danh, các hộ láng giềng đồng loạt kiểm tra côngtơ điện nhà mình và đều tá hỏa vì chỉ số côngtơ của họ chưa đến số đã thanh toán tiền trước đó. Trung bình mỗi hộ bị ghi thêm 30-50kWh, có hộ bị ghi thêm gần 50% lượng điện tiêu thụ hằng tháng.
Bị người dân chất vấn, ông Nguyễn Duy Tân, người của đại lý dịch vụ điện xã Hòa Thành (đại lý này được Điện lực Đông Hòa hợp đồng để ghi, thu tiền điện trên địa bàn xã), giải thích là do ghi nhầm và nói rằng bà con không bị mất tiền vì tháng 10 thu cao sẽ bù lại vào... tháng 11(!). Không đồng ý cách giải thích này, nhiều người gửi đơn đến Điện lực Đông Hòa (chi nhánh Công ty Điện lực Phú Yên) yêu cầu giải quyết vụ việc. Sau đó, một nhân viên của đơn vị này về xác minh thực tế chỉ số côngtơ điện của các hộ dân, rồi thỏa thuận sẽ tính đơn giá tiêu thụ tiền điện cho bà con ở bậc 1, phần chênh lệch còn lại buộc ông Tân phải tự bỏ tiền để trả lại cho bà con. Thế nhưng ông Tân chỉ trả lại tiền cho hai hộ có mức sai số nhiều nhất.
Trao đổi việc lèm nhèm này, ông Lê Hoàng Thạch - giám đốc Điện lực Đông Hòa - cho biết sẽ làm việc với đại lý Hòa Thành để hoàn trả số tiền đã thu khống của người dân, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nếu để xảy ra sai sót lần nữa thì sẽ chấm dứt hợp đồng với đại lý này.
* Dựng cột mốc để làm... cảnh. Tại tỉnh Quảng Trị, hàng loạt cột mốc cây số trên quốc lộ 9 nhánh bắc (còn gọi là đường Xuyên Á) và quốc lộ 9 nhánh nam (còn gọi là đường 9D) không có thông tin gì về tên đường, số km, vị trí đặt, khoảng cách đến các địa điểm (ảnh)... Cụ thể, đường Xuyên Á có bảy cột mốc cây số (nằm từ đoạn ngã tư Sòng đến điểm giao nhau với đường Hồ Chí Minh) hoàn toàn “trắng thông tin”, đường 9D có 10 cột mốc không có thông tin.
Ông Nguyễn Trung Thông, phó giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị, cho biết việc này đã tồn tại từ sáu năm nay. Nguyên nhân chậm trễ là do Cục Đường bộ VN (thuộc Bộ Giao thông vận tải) và UBND tỉnh Quảng Trị chưa thống nhất về việc đặt tên cho hai tuyến đường cũng như địa điểm đặt cột mốc số 0. (QUỐC NAM) * Trụ đèn không có dây tiếp đất. Ông Võ Công Anh (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phản ảnh trụ đèn chiếu sáng trước nhà ông không có hệ thống tiếp đất nên không an toàn. Ông Anh cho biết khi ông phản ảnh thì nhân viên thi công đường điện lắp một thanh thép dài 30cm nhưng không hàn nối xuống mặt đất nên đã bị lấy cắp. Ông Nguyễn Đình Hùng, phó giám đốc Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, cho biết sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra lại, nếu đúng như người dân phản ảnh sẽ sửa chữa. Theo ông Hùng, hệ thống tiếp đất đạt yêu cầu bao gồm các cọc sắt được chôn chìm trong lòng đất, chiều dài thông thường từ 1,2m trở lên, dây tiếp đất phải được hàn nối với trụ đèn và chôn sâu xuống mặt đất. (TRƯỜNG TRUNG) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận