12/05/2016 19:39 GMT+7

Thu hồi dự án thủy điện thành bãi vàng

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Ngày 12-5, UBND tỉnh Kon Tum đã ra thông báo thu hồi dự án thủy điện Đắk Brot (huyện Đắk Glei) vì chậm tiến độ, liên tiếp xảy ra các vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

Lòng hồ dự án thuỷ điện Đắk Brot bị cày xới tan hoang để phục vụ khai thác vàng, thay vì làm thuỷ điện như cam kết ban đầu của chủ đầu tư. Ảnh: B.D
Lòng hồ dự án thủy điện Đắk Brot bị cày xới tan hoang để phục vụ khai thác vàng, thay vì làm thủy điện như cam kết ban đầu của chủ đầu tư - Ảnh: B.D.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở TN-MT và UBND huyện Đắk Glei tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi dự án, trả quỹ đất tại lòng hồ thủy điện Đắk Brot trước đây về UBND huyện quản lý.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Công ty cổ phần Phúc Kim Tâm (trụ sở tại TP Kon Tum) được UBND tỉnh Kon Tum cho lập thủ tục triển khai dự án thủy điện trên suối Đắk Brot (xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei) với tổng công suất 2MW, đầu tư gần 57 tỉ đồng từ năm 2008.

Tuy nhiên, đến năm 2016 dự án này vẫn chưa xong… hồ sơ thủ tục.

Nghiêm trọng hơn, lợi dụng chủ trương làm thủy điện, Công ty Phúc Kim Tâm đã tự ý hợp đồng với một đơn vị khác để đơn vị này đưa máy móc, nhân công vào khai thác vàng, làm quỹ đất của dự án thủy điện tan nát, dòng suối Đắk Brot bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân địa phương bức xúc.

UBND huyện Đắk Glei, Sở TN&MT Kon Tum đã nhiều lần truy quét nhưng việc khai thác vàng vẫn tái diễn. Dù vậy, UBND tỉnh Kon Tum vẫn không kiên quyết thu hồi dự án.

Trả lời Tuổi Trẻ về việc được tỉnh du di, bà Bùi Thị Kim Tâm, giám đốc Công ty Phúc Kim Tâm, nói rằng sở dĩ dự án của bà được nhiều lần gia hạn là do “các bác trên tỉnh thương tình, thấy doanh nghiệp khó khăn nên tạo điều kiện giúp đỡ”.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên