10/10/2017 15:09 GMT+7

Thu hồi dự án nạo vét, tận thu cát bán ra nước ngoài

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Dự án nạo vét và tận thu cát nhiễm mặt tại cửa biển Tư Hiền – Tư Dung (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) của Công ty CP Khai thác sản xuất khoáng sản 55 (gọi tắt Công ty 55) vừa bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hồi.

Ngày 10-10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết tỉnh này vừa có công văn về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của Dự án nạo vét thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Hiền - Tư Dung và Thuận An để xuất khẩu do Công ty 55 làm chủ đầu tư.

Thu hồi dự án nạo vét, tận thu cát bán ra nước ngoài - Ảnh 1.

Tàu thuyền của Công ty 55 đang hút cát phía ngoài cửa Tư Hiền hồi tháng 8-2016 - Ảnh: NGUYÊN AN

Nguyên nhân là do Công ty 55 không thực hiện đúng cam kết khi tiến hành nạo vét 2 cửa biển Tư Hiền – Tư Dung, dẫn đến tình trạng bồi lắng vẫn tiếp tục diễn ra tại đây, tàu thuyền vẫn không ra vào được dù dự án được cấp phép tiến hành từ năm 2013.

Trong công văn thu hồi cũng yêu cầu rõ là nhà đầu tư phải hoàn tất các nghĩa vụ về tài chính và thực hiện đúng trách nhiệm liên quan đã cam kết trước đó.

Theo ông Hoàng Việt Trung, phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế, Dự án nạo vét thông luồng cửa biển Tư Hiền – Tư Dung được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp phép cho Công ty 55 vào ngày 26-4-2013. Đến ngày 10-7-2013, dự án này được Bộ Xây dựng cho phép bán cát nhiễm mặn tận thu được ra nước ngoài với khối lượng theo phương án ban đầu là 1,1 triệu m3 (trong đó tại cửa Tư Hiền là 510.000m3 và cửa Tư Dung là 600.000m3).

Tuy nhiên đến hết ngày thực hiện dự án (30-6-2016), công ty này mới chỉ 2 lần tiến hành nạo vét cửa biển và không đạt hiệu quả. Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công ty 55 đã mở tờ khai xuất khẩu cả hai đợt nạo vét là trên 678.000m3, với đơn giá 1 USD/m3 và đã nộp thuế xuất khẩu cát tổng cộng hơn 4,4 tỉ đồng.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin tình trạng dang dở của dự án nạo vét cửa biển Tư Hiền – Tư Dung khi Công ty 55 chỉ nạo cát bán ra nước ngoài còn cửa biển thì vẫn bị bồi lấp. Theo kết luận của Sở Kế hoạch – đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công ty 55 chỉ mới tiến hành nạo vét ở phía cửa Tư Hiền, lấy đi trên 660.000m3 cát biển, trong khi chỉ được phép nạo vét 510.000m3, vượt 150.000m3. Riêng cửa Tư Dung, doanh nghiệp này chưa nạo vét.

Theo nhiều ngư dân địa phương, chỗ cần nạo vét thì công ty trên không làm, họ chỉ hút cát ở chỗ cách cửa biển khá xa, vì cát ở chỗ bồi lấp có nhiều bùn, cát ngoài xa là cát sạch, dễ bán.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên