Tag: thu hồi đất

Thanh tra Lâm Đồng đề nghị cung cấp hồ sơ thu hồi đất 'siêu' dự án Sài Gòn - Đại Ninh

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc thu hồi đất tại dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Vụ dân không chịu giải tỏa để mở rộng cảng Quy Nhơn: Không di dời sẽ thu hồi đất tái định cư

Liên quan vụ thu hồi đất khu tập thể công nhân cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, Gia Lai), tới nay vẫn còn 5 hộ dân chưa đồng ý phương án thu hồi đất và không chấp hành giao trả mặt bằng.

Nhiều dự án trên đất cao su ách tắc do vướng bồi thường, thu hồi đất

Nhiều dự án khu, cụm công nghiệp, dự án kinh tế, năng lượng trên đất các công ty cao su tại Gia Lai dù đã lựa chọn được nhà đầu tư nhưng chưa thể triển khai vì không thống nhất đơn giá bồi thường khi thu hồi đất.

Giải phóng mặt bằng vành đai 4 TP.HCM: thu hồi đất, kê biên 6/15 xã tỉnh Tây Ninh

6/15 xã Tây Ninh đã họp dân công bố chủ trương đầu tư, ra thông báo thu hồi đất và đang kê biên, kiểm đếm. 9/15 xã cũng đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 TP.HCM.

Lâm Đồng thu hồi hơn 1.428ha 'siêu dự án' Sài Gòn Đại Ninh vì chậm đưa đất vào sử dụng

UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đã giao, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại dự án Sài Gòn Đại Ninh, do vi phạm Luật Đất đai và chậm đưa đất vào sử dụng.

1.500m² đất cho gia đình nguyên bí thư phường thuê với giá chỉ 500.000 đồng/năm

Chính quyền phường Ba Đồn (Quảng Trị) sẽ thu hồi 1.500m² đất công đang cho gia đình nguyên bí thư phường Quảng Phong (cũ) thuê với giá chỉ 500.000 đồng/năm.

Tòa phúc thẩm triệu tập xét xử không tới nơi, tòa tối cao cho là lỗi của bưu điện

Tòa án nhân dân tối cao vừa trả lời đơn vụ công dân kiện 2 chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh (cũ) nhưng bị bưu tá đem giấy triệu tập xét xử của tòa giao cho người vô can, rồi tòa phúc thẩm đình chỉ xét xử.

Dân bức xúc khi hiến đất làm đường lại thành khu tái định cư?

Hàng chục hộ dân bức xúc khi chính quyền Châu Đốc vận động dân hiến đất làm đường Mậu Thân, nhưng sau đó đất lại biến thành khu tái định cư. Đáng chú ý, người hiến đất lại không được mua nền trên phần đất của mình.

Nhà nước thu hồi khi dự án đã thu 75% đất, đại biểu băn khoăn việc đảm bảo quyền lợi cho người dân

Đại biểu Trần Thị Hoa Ry - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc - cho rằng dự thảo nghị quyết còn một số vấn đề chưa thực sự an tâm.

Bị thu hồi đất làm đường, sau 13 năm, dân vẫn chưa được bồi thường

Hơn 13 năm sau khi bị thu hồi đất để mở rộng đường Y Ngông (đoạn Mai Xuân Thưởng - tỉnh lộ 1, Đắk Lắk), nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, dù phần lớn dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.