14/04/2017 16:37 GMT+7

​Thu hồi chứng chỉ hành nghề của 23 luật sư

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng vừa ký 4 quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề của 23 luật sư trên toàn quốc.

Trong số đó, có 11 người xin thôi hành nghề theo nguyện vọng, 10 người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư.

Trường hợp của ông Lê Anh Ngọc (Bắc Ninh) bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Riêng ông Bùi Kiến Quốc (Hà Nội) bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do vi phạm một số quy tắc hành nghề.

Được biết ông Quốc đã ký hợp đồng với khách hàng nhưng bị khách hàng khiếu nại. Năm 2014, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã giải quyết khiếu nại và có quyết định xử lý kỷ luật luật sư đối với ông Quốc.

Sau đó, cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã có công văn gửi lãnh đạo bộ đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông này.

23 người có tên trong danh sách bị thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm nộp lại chứng chỉ hành nghề luật sư cho đoàn luật sư nơi mình là thành viên để tiêu hủy.

 

 

 

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên