03/10/2013 02:37 GMT+7

Thu học phí vượt trần?

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Một sinh viên đang học ĐH liên thông ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phản ảnh trường thu học phí theo tín chỉ quá cao: 500.000 đồng/tín chỉ lý thuyết và 800.000 đồng/tín chỉ thực hành.

Theo sinh viên này, lúc đầu trường thu học phí học kỳ I chỉ hơn 6 triệu đồng nhưng về sau nhà trường thu bổ sung và tăng mức học phí lên như hiện nay. Sinh viên đã kiến nghị nhiều lần để giảm học phí nhưng nhà trường vẫn giữ nguyên mức học phí.

Bà Nguyễn Ái Cầm - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - cho biết học phí bậc ĐH liên thông khoảng 16 triệu đồng/năm. Tổng thời gian ĐH liên thông là bốn học kỳ. Học kỳ đầu sinh viên chưa quen với việc đăng ký tín chỉ nên trường sắp xếp môn học. Từ học kỳ thứ hai sinh viên tự đăng ký môn học. Tùy vào số môn và tín chỉ các môn mà học phí mỗi sinh viên đóng không giống nhau. Có thể học kỳ này sinh viên đăng ký nhiều môn học, số tín chỉ lớn nên học phí sẽ cao. Đến thời điểm sinh viên tốt nghiệp, tổng số học phí sinh viên phải đóng không vượt quá 16 triệu đồng/năm.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên