16/07/2022 12:41 GMT+7

Thứ hạng của Việt Nam trong cuộc thi Olympic toán quốc tế 10 năm qua ra sao?

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Vị trí cao nhất mà đoàn Việt Nam giành được là hạng 3, đạt được vào các năm 1999, 2007 và 2017. Đặc biệt vào năm 2007, Việt Nam đăng cai tổ chức IMO lần đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại.

Thứ hạng của Việt Nam trong cuộc thi Olympic toán quốc tế 10 năm qua ra sao? - Ảnh 1.

6 thí sinh trong đoàn dự thi IMO 2022 của Việt Nam - Ảnh: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 15-7, cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 2022 (IMO 2022) chính thức công bố kết quả. Theo đó, cả sáu thí sinh đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương (hai vàng, hai bạc, hai đồng) và xếp thứ 4 trong tổng số 104 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Trong đó, thí sinh Ngô Quý Đăng, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt điểm tuyệt đối 42/42.

Theo thống kê chính thức của IMO, các thí sinh Việt Nam bắt đầu tham dự các kỳ thi Olympic toán quốc tế từ năm 1974 với 46 lần tham dự. Hai lần Việt Nam vắng mặt là vào năm 1977 và 1981.

Tổng cộng, Việt Nam đã giành được 67 huy chương vàng, 113 huy chương bạc, 80 huy chương đồng, cùng hai giải thưởng danh dự.

Về thành tích tập thể, đoàn dự thi IMO của Việt Nam luôn nằm trong nhóm các quốc gia dẫn đầu trong hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. Việt Nam luôn đứng trong top 20 đoàn có kết quả cao nhất, chỉ trừ hai lần vào các năm 1990 (hạng 23) và 2011 (hạng 31).

Việt Nam đã có 14 lần vào top 5 chung cuộc các nước có thành tích cao nhất, lần đầu tiên là vào năm 1974 (hạng 4) và lần gần nhất là năm 2022 (hạng 4).

Vị trí cao nhất mà đoàn Việt Nam giành được là hạng 3, đạt được vào các năm 1999, 2007 và 2017. Đặc biệt vào năm 2007, Việt Nam đăng cai tổ chức IMO lần đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại.

Thứ hạng của Việt Nam trong cuộc thi Olympic toán quốc tế 10 năm qua ra sao? - Ảnh 2.

Thống kê trong mười năm trở lại đây (2013-2022), thành tích của các thí sinh Việt Nam nhìn chung tương đối ổn định. Tất cả thí sinh tham gia trong thập kỷ qua đều có giải, trong đó có 21 huy chương vàng.

Mười năm qua, Việt Nam năm lần có mặt trong top 10 chung cuộc, cao nhất là vị trí thứ 3 vào năm 2017. Thấp nhất là hạng 20 năm 2018, khi đó Việt Nam giành được một huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng.

So sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, hai đối thủ thường cạnh tranh các thứ hạng với đoàn Việt Nam là Thái Lan và Singapore. Mười năm qua, Thái Lan và Singapore lần lượt 5 và 6 lần vào top 10 chung cuộc trên bảng xếp hạng các đoàn có thành tích tốt nhất.

Thứ hạng của Việt Nam trong cuộc thi Olympic toán quốc tế 10 năm qua ra sao? - Ảnh 3.
Đội tuyển Olympic toán học quốc tế Việt Nam: 19 năm mới có thí sinh đạt điểm tuyệt đối Đội tuyển Olympic toán học quốc tế Việt Nam: 19 năm mới có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

TTO - Ngày 15-7, Bộ Giáo dục - đào tạo đã thông tin kết quả chính thức từ Cuộc thi Olympic toán học quốc tế năm 2022 (IMO 2022) tổ chức tại Na Uy.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên