29/06/2016 11:00 GMT+7

Thu giữ hạt nghi của cây cần sa trong bưu kiện

 ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện một bưu kiện có chứa 23 hạt, nghi là hạt của cây cần sa với trọng lượng 86 gram.

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Hương - Phó Cục trưởng cục Hải quan TP Đà Nẵng xác nhận với Tuổi Trẻ sáng 29-6.

Theo ông Hương, số hạt nghi là giống cây cần sa trên được chuyển từ nước ngoài về bằng đường bưu kiện và đội Kiểm tra bưu phẩm bưu kiện thuộc Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) phát hiện.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, bưu kiện gồm 23 hạt nghi là hạt cây cần sa được gói trong 6 túi nilông và 2 ống nhựa và gửi về Đà Nẵng, không có tên người gửi, người nhận hàng là ông Ngo Minh Tuan có địa chỉ tại 36 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Đây là lần đầu tiên một loại hạt giống được nghi là cây cần sa được nhập vào cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Cũng theo ông Hương, sau khi phát hiện bưu kiện nói trên, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng đã lập biên bản, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Đà Nẵng để điều tra.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên