26/06/2015 08:29 GMT+7

Thủ Đức đứng đầu TP.HCM về số người chết do tai nạn giao thông

PHƯƠNG LINH
PHƯƠNG LINH

TT - Ông Nguyễn Ngọc Tường - phó trưởng ban chuyên trách Ban  ATGT TP.HCM - nhận định như vậy tại cuộc họp kiểm điểm kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự  ATGT trên địa bàn Q.Thủ Đức ngày 25-6.

 Tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 31-5 trước Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã cướp đi sinh mạng năm người trên chiếc xe bốn chỗ - Ảnh: Hải Hiếu

Theo báo cáo của UBND Q.Thủ Đức, sáu tháng đầu năm nay xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người (tăng 10 người so với cùng kỳ 2014), bị thương ba người. Tại Q.Thủ Đức xuất hiện hai “điểm đen” về tai nạn giao thông là khu vực đường Tam Bình (P.Tam Phú) và giao lộ quốc lộ 1 với đường trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 1 (P.Linh Trung).

Ngoài ra, trên địa bàn Q.Thủ Đức cũng liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở xa lộ Hà Nội và những tuyến đường dẫn vào đường Phạm Văn Đồng.

Theo ông Trần Văn Dũng - phó chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, việc gia tăng tai nạn giao thông cũng như số người chết chủ yếu do người dân không nghiêm chỉnh chấp hành quy định về an toàn giao thông. Trong khi đó thường diễn ra tình trạng ùn tắc do nút giao thông Linh Xuân không đáp ứng được lưu lượng xe lưu thông...

Ông Nguyễn Ngọc Tường đề nghị UBND Q.Thủ Đức phối hợp với Khu quản lý giao thông đô thị số 2 mở dải phân cách cứng ở ngã tư đường số 4 - quốc lộ 1K để giải quyết ùn tắc giao thông tại cầu vượt Linh Xuân, thu hồi hệ thống đèn tín hiệu giao thông không còn tác dụng.

Ông Tường cũng đề nghị Sở GTVT khẩn trương xây mới hai cầu vượt bộ hành trên quốc lộ 1 (đoạn trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và trước nhà thờ Khiết Tâm).

PHƯƠNG LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên