01/10/2019 15:15 GMT+7

Thông xe tuyến tránh quốc lộ 91

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Tuyến tránh quốc lộ 91 đã được thông xe tạm thời, giải quyết trở ngại giao thông trên quốc lộ 91 do tuyến đường này bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Thông xe tuyến tránh quốc lộ 91 - Ảnh 1.

Tuyến tránh quốc lộ 91 vừa được thông xe tạm - Ảnh C.K.

Ngày 1-10, Ban quản lý dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải cho biết đã cho thông xe tạm thời trên tuyến tránh quốc lộ 91, đoạn qua khu vực sạt lở trên tuyến quốc lộ này thuộc địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, tuyến đường tránh dài 5,1 km, mặt đường rộng 12 mét, trong đó 11m đường nhựa và 1m nền đường hai bên.

Theo ông Nguyễn Chung Khánh - Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 7, thời gian qua mưa nhiều nên việc thi công bị chậm, đến nay đã trải lớp nhựa trên chiều dài 5km, còn 100m cuối chờ thời tiết khô ráo mới thi công tiếp. Tiếp đó sẽ thi công trãi lớp nhựa 2 nếu thời tiết thuận lợi.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8-2019, tuyến quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ (bên bờ sông Hậu, An Giang) bị sạt lở nặng gây gián đoạn giao thông.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo cấp kinh phí dự kiến 160 tỉ đồng để khắc phục xử lý một cách căn cơ, lâu dài đoạn sạt lở quốc lộ 91. Đồng thời chỉ đạo phải thông xe đường tránh quốc lộ 91 trước ngày 30-9-2019 để bảo đảm an toàn giao thông.

Tỉnh An Giang kè lại đoạn sạt lở quốc lộ 91 với kinh phí 160 tỉ đồng Tỉnh An Giang kè lại đoạn sạt lở quốc lộ 91 với kinh phí 160 tỉ đồng

TTO - Bộ GTVT giao lại tuyến quốc lộ 91 bị sạt lở ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú cho tỉnh An Giang triển khai tiếp phần xử lý và kiên cố hóa đoạn có nguy cơ sạt lở dài hơn 2km với tổng kinh phí trên 160 tỉ đồng.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên