13/10/2022 10:25 GMT+7

Thông xe giai đoạn 1 đường Phạm Hữu Lầu

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sáng 13-10, UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM tổ chức lễ thông xe đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1 (nhánh bên trái từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Văn Lương) giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Thông xe giai đoạn 1 đường Phạm Hữu Lầu - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện Nhà Bè làm lễ thông xe đường Phạm Hữu Lầu - Ảnh: THU DUNG

Từ 7h30 sáng, người dân chính thức được đi qua con đường này, bà con ai cũng rất vui mừng bởi tuyến đường giờ đã rộng hơn, an toàn hơn. 

Dọc tuyến đường, đơn vị thi công bố trí người điều tiết giao thông, hệ thống biển báo để hướng xe cộ vào đúng tuyến. 

Theo Công ty TNHH Việt Nam GS Industry - chủ đầu tư tuyến đường - toàn tuyến xây dựng đường Phạm Hữu Lầu có chiều dài 1.485m, chiều rộng hiện hữu 6m, có hai làn xe và chưa có hệ thống thoát nước. 

Đây là tuyến kết nối giao thông cho các tuyến đường huyết mạch của huyện Nhà Bè như đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Lê Văn Lương. Lượng xe cộ qua con đường này ngày càng đông nhưng đường sá chật hẹp không đủ đáp ứng. 

Giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ tháng 10-2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2024. 

TP.HCM: Cấm dừng, đỗ ôtô trên đường Lê Văn Lương (Q.7) để giảm tắc đường TP.HCM: Cấm dừng, đỗ ôtô trên đường Lê Văn Lương (Q.7) để giảm tắc đường

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết sẽ cấm ôtô dừng, đỗ trên tuyến đường Lê Văn Lương, quận 7 để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ kinh doanh dọc 2 bên tuyến đường.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên