Tag: thông tư 02

Chẳng còn tài sản thế chấp, nhiều doanh nghiệp khó vay vốn

Dù ngân hàng có nhiều vốn cho vay nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tiếp cận nguồn vốn do không đảm bảo yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay.

Thực tế giải ngân của loạt gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp ở TP.HCM

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội chưa giải ngân đồng nào. Gói tín dụng 15.000 tỉ đã giải ngân 476 tỉ đồng.

Cơ cấu nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp: Thông tư thoáng, ngân hàng chưa thông

Kỳ vọng được cơ cấu nợ để "dễ thở" hơn trong bối cảnh khó khăn về dòng tiền, nhưng một số doanh nghiệp đã bị ngân hàng từ chối cơ cấu lại nợ hoặc chỉ xem xét giãn nợ một vài tháng và sẽ ngừng cho vay mới.

Không che giấu nợ xấu

TT - Đó là khẳng định của ông Phạm Huyền Anh - vụ trưởng Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) - khi trao đổi với Tuổi Trẻ về thông tư 09 (sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 02 về phân loại nợ) vừa được ban hành.

Các khoản nợ cơ cấu lại: được giữ nguyên nhóm nợ

TT - Chiều 18-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành thông tư 09 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 02 về phân loại nợ và tiêu chuẩn trích lập dự phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-3 với rất nhiều thay đổi.

Được giữ nguyên nhóm nợ để không gây sốc cho thị trường

TT - Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết cơ quan này sắp ban hành thông tư sửa đổi thông tư 02 về phân loại nợ và tiêu chuẩn trích lập dự phòng. Theo đó, để không gây sốc cho thị trường, NHNN sẽ cho phép giữ nguyên nhóm nợ đối với những khoản vay tốt.

Năm 2014 sẽ tập trung thanh tra nợ xấu

TT - Trao đổi với báo chí ngày 22-1, chánh thanh tra Ngân hàng (NH) Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết trong năm 2014 sẽ tập trung thanh tra nợ xấu của các NH sau khi áp dụng thông tư 02.

Mổ xẻ sai phạm của các ngân hàng

TT - Dù mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng (NH) Nhà nước năm 2012 cũng kịp cán đích 12%, nhưng kết quả kinh doanh của các NH trên địa bàn TP.HCM vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi nợ xấu. Trong cuộc họp ngày 27-12, vấn đề này đã được đem ra mổ xẻ.