
Công ty SJC khẳng định toàn bộ số vàng mà Công ty SJC sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng - Ảnh: T.L.
"Toàn bộ số vàng mà Công ty SJC sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng"
Liên quan đến chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép tại vụ án xảy ra ở Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty SJC khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng về chất lượng vàng miếng SJC gần đây là thất thiệt.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đào Công Thắng, quyền Tổng giám đốc SJC, cho biết gần đây trên mạng lan truyền thông tin về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng SJC sản xuất trái phép là vàng si, vàng độn…
"Thông tin này hoàn toàn không chính xác, toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng", ông Đào Công Thắng nói.
Công ty SJC cho đến nay là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Nhà nước giao sản xuất vàng miếng, với quy trình quản lý nghiêm ngặt và khép kín. Theo ông Thắng, toàn bộ dây chuyền sản xuất vàng miếng SJC tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo tính chính xác về hàm lượng, trọng lượng và an toàn tuyệt đối trong từng khâu sản xuất.
Theo đó, vàng đưa vào sản xuất được kiểm định từ khâu đầu vào nguyên chất. Từng miếng vàng được cân đo trọng lượng chính xác 37,5 gam trước khi dập định hình, sau khi dập định hình thì bộ phận KCS sẽ kiểm tra chất lượng từng miếng vàng.
Các miếng vàng đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng số series, và đưa đi kiểm định hàm lượng vàng bằng công nghệ có tính chính xác cao trước khi cho ép bao để xuất xưởng.
Không có sự sai lệch về tuổi vàng
Ông Thắng cho biết trên thực tế, suốt hơn 35 năm hình thành và phát triển, vàng miếng SJC đã khẳng định vị thế thương hiệu vàng quốc gia, được đông đảo người dân tin tưởng lựa chọn.
Chính nhờ sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng và quy chuẩn ISO quốc tế, các sản phẩm vàng miếng SJC trên thị trường vẫn đảm bảo đúng chất lượng công bố, không có sự sai lệch về hàm lượng (tuổi vàng) như những thông tin gây hoang mang gần đây.
"Do đó cơ chế kiểm soát của công ty qua nhiều tầng nấc vẫn đủ sức ngăn chặn việc đưa sản phẩm không đạt chuẩn ra thị trường. Vì vậy số lượng vàng 6.255 lượng lưu thông trên thị trường vẫn đủ tiêu chuẩn lưu hành bình thường.
Công ty SJC chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vàng miếng SJC được gia công sản xuất tại xưởng vàng SJC theo quy định pháp luật. Đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng", ông Đào Công Thắng khẳng định.
Trước đó dù Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát 12 bước gia công vàng miếng SJC, nhưng bà Lê Thúy Hằng vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng và 46.000 vàng nhẫn trơn. Vàng nguyên liệu này là vàng 9999 đủ tuổi mua ngoài thị trường.
Theo cáo trạng vừa được Viện KSND tối cao ban hành, Công ty SJC chỉ được sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về khối lượng, thời gian gia công từng đợt. Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu.
Tuy nhiên bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC, đã bàn bạc với Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) vạch ra kế hoạch lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để tuồn vàng nguyên liệu đã mua gom trước đó ở ngoài thị trường vào xưởng sản xuất vàng miếng.
Trước khi tổ giám sát xuống xưởng, ông Phát tuồn vàng nguyên liệu đã mua gom trước đó cho ông Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng) nấu, đổ thỏi rồi cho vào thùng axit cất giấu tại xưởng.
Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của Ngân hàng Nhà nước, ông Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh nhưng báo bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn, hàm lượng vàng phải nấu lại. Tranh thủ thời điểm không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, ông Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu đã nấu trước đó vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.
Đến giai đoạn cắt tỉa, các nhân viên kiểm tra hàm lượng vàng, cắt, tỉa, sấy, lau miếng vàng đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng theo đơn gia công trong ngày, rồi chuyển qua tổ dập định hình mà không theo dõi số lượng dập là bao nhiêu.
Tiếp đó Trương Công Ánh (Tổ trưởng ép bao, đóng số series) sẽ lấy số vàng miếng sản xuất trái phép do ông Phát đã thông báo trước đó ra, sử dụng máy dập dự phòng để đóng số series lên những thỏi vàng sản xuất trái quy định và cất giấu tại xưởng.
Kết thúc buổi gia công vàng móp méo, khi tổ giám sát ra về thì ông Ánh đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định đã cất giấu trước đó cho ông Phát. Ông Phát giao vàng cho nữ Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng bán cho các tiệm vàng ở TP.HCM và một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận