
U23 Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng với thống kê ấn tượng - Ảnh: AFC
Trước một U23 UAE to khỏe hơn, U23 Việt Nam không hề có sự e ngại. Thậm chí ngay từ hiệp 1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn mạnh dạn cầm bóng, triển khai từ sân nhà.
Tuyến trên, các cầu thủ tấn công liên tục gây sức ép, pressing để đoạt bóng. Điều này tạo ra sự chủ động thấy rõ trong lối chơi. Và các con số thống kê cho thấy U23 Việt Nam ngang ngửa với UAE. Đây là điều hiếm thấy khi "những chiến binh sao vàng" chạm trán các đội bóng Tây Á.
Về tỉ lệ kiểm soát bóng theo thống kê từ AFC, hai đội khá ngang nhau. Cụ thể, U23 Việt Nam có 47,9% thời lượng kiểm soát bóng, còn UAE là 52,1%. Trong hiệp 1, thậm chí có lúc Đình Bắc và các đồng đội cầm bóng tới 56%.
Việc tỉ lệ này giảm xuống một phần là do cuối hiệp phụ thứ 2, U23 Việt Nam lùi về bảo vệ tỉ số 3-2. Nhờ đó mà UAE mới có nhiều bóng để chơi, nhưng lại bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cố.
Chỉ số cú sút của U23 Việt Nam càng cho thấy rõ sự hiệu quả so với đối thủ. Các chân sút của đội trận này tung ra tới 14 cú sút, và có tới 5 lần trúng mục tiêu. 3 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng với các pha lập công của Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc.
Ở những cú sút còn lại, U23 Việt Nam cũng tạo ra được nhiều sóng gió hơn. Trong khi đó, UAE sút 13 cú nhưng chỉ 2 lần trúng đích. 2 bàn thắng của họ đến từ những cú đánh đầu, vốn là điểm yếu của U23 Việt Nam.
Bài tạt cánh của UAE sau đó trở nên vô hại, và họ cũng không có chiến thuật nào đủ hay để tiếp cận khung thành của Trung Kiên một lần nữa.
U23 Việt Nam cũng cho thấy khả năng phòng ngự tốt hơn. Họ có 23 tình huống tắc bóng, với tỉ lệ thành công lên đến 65,2%. UAE thì 21 lần tắc bóng nhưng chỉ thành công 57,1%.
Đặc biệt, các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik có tới 41 lần giải vây thành công, cho thấy khả năng can thiệp, đọc tình huống chính xác. Ngược lại, UAE liên tục đối mặt với những pha bóng nguy hiểm vì chỉ có 27 lần giải vây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận