Thời tiết thay đổi nhưng không bất thường

TUẤN PHÙNG thực hiện
TUẤN PHÙNG thực hiện

TT - Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng dài hơn, mưa nhiều hơn và nắng nóng ít hơn trong tháng 5 khiến nhiều người dân miền Bắc cảm nhận thời tiết bất thường so với năm trước.

84C6RFj5.jpgPhóng to
Một cụ bà phải mặc áo rét giữa mùa hè Hà Nội - Ảnh: Hải Hồ

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 24-5, ông Nguyễn Đức Hòa - phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - cho rằng thời tiết không quá bất thường so với các năm trước.

Ông Hòa nói: Số liệu thống kê cho thấy thời tiết trong tháng 5-2011 thật ra không quá bất thường. Tuy nhiên, nếu so sánh thì nhiệt độ tháng 5-2010 cao hơn nhiều so với năm nay khi xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, kéo dài và nhiều nơi đạt giá trị lịch sử: các đợt nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi lên tới 41-42 độ C.

Ngược lại, năm nay nắng nóng xuất hiện ít, từ đầu tháng 5 chỉ có một đợt trên diện rộng và một đợt cục bộ nhưng nhiệt độ chủ yếu 34-36 độ C, một số nơi cao nhất 38 độ C. Kèm theo hoạt động của không khí lạnh tác động muộn hơn và cường độ mạnh hơn nên ảnh hưởng xuống sâu hơn so với năm 2010, gây mưa nhiều và làm cho thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu.

Mưa làm nhiệt độ xuống thấp xen lẫn những ngày nóng khiến mọi người cảm nhận lạnh hơn vì sự chênh lệch nhiệt độ lớn khi hôm qua 36 độ C nhưng ngày hôm sau đã xuống 23 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ vẫn chưa phải xuống quá thấp so với lịch sử.

* Ông có thể nhận định về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thời tiết trên?

- Nguyên nhân chính dẫn đến thời tiết mát mẻ hơn và mưa có xu hướng nhiều hơn là do hoạt động của không khí lạnh từ phía bắc xâm nhập, ảnh hưởng đến nước ta và làm nắng nóng không kéo dài, ít gay gắt hơn hẳn so với năm 2010. Còn nguyên nhân nữa là do hiện tại thời tiết trong khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu và có khả năng dần chuyển về trạng thái trung tính trong khoảng tháng 6, tháng 7.

* Thưa ông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định tình hình thời tiết trong thời gian tới thế nào?

- Theo nhận định của chúng tôi, bão và áp thấp nhiệt đới năm nay hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến VN có khả năng từ 5-6 cơn (tương đương với trung bình nhiều năm).

Nền nhiệt độ toàn mùa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ các tháng nửa đầu mùa (từ tháng 5 đến 7-2011) ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, các tháng nửa cuối mùa (từ tháng 8 đến 10-2010) ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Trong những tháng nửa đầu mùa hè, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng, tuy nhiên mức độ sẽ ít hơn, phạm vi ảnh hưởng không rộng, cường độ không gay gắt và không kéo dài như năm 2010.

Trong các tháng tiếp theo của mùa mưa bão năm 2011 là thời kỳ hoạt động của hiện tượng La Nina yếu và chuyển dần sang trạng thái trung tính, do vậy tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp, đặc biệt trong tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cần chủ động đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên.

Thời tiết Nam bộ oi bức đến khó chịu

Trong những ngày qua Nam bộ đã chính thức vào mùa mưa, đã xuất hiện những trận mưa khá lớn từ 45-60mm tại nhiều tỉnh thành như Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, TP.HCM... Tuy nhiên tại nhiều khu vực, người dân cảm giác thời tiết oi bức, khó chịu, nhất là vào ban đêm.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Thứ nhất do ở thời điểm trên độ ẩm trong không khí tăng rất cao, thứ hai là những ngày quang mây có bức xạ mạnh tạo điều kiện bốc hơi mạnh làm nền nhiệt độ cao kéo dài nhiều giờ. Có ngày nền nhiệt độ từ 30-32 độ C kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối dù trời đã tắt nắng nên gây cảm giác trời nóng kéo dài. Trong khi thông thường nhiệt độ cao nhất thường rơi vào thời điểm trưa 35-36 độ C và sẽ hạ thấp 21-23 độ C vào chiều tối.

* Bão Songda đang mạnh lên: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19g ngày 24-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ vĩ Bắc; 129,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức 103-133km/g), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19g ngày 25-5, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức 118-133 km/g), giật cấp 14, cấp 15.

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thừa Thiên - Huế cho hay mưa lớn kèm sấm sét xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vào chiều 23-5 đã làm một người chết, bốn người bị thương nặng.

Tại xã Phong Chương (huyện Phong Điền), sét đã đánh vào một nhóm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng làm chị Trần Thị Minh Hương (32 tuổi, trú tại làng Vân Trình, xã Phong Bình) tử vong. Một người khác bị thương nặng là anh Lê Phước Thái (25 tuổi, trú tại xã Phong Bình), đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Được biết, gia đình chị Trần Thị Minh Hương thuộc diện nghèo khó, vợ chồng chị phải đi thuê ruộng ở xã Phong Chương làm thêm để nuôi năm con nhỏ, đứa nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi.

Trong khi đó tại xã Vinh Giang (huyện Phú Lộc), sét đánh làm chị Trần Thị Bé (trú tại xã này) và con gái Phan Hoài Vy (2 tuổi) bị thương. Tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, lúc 15g ngày 23-5, một tàu đánh cá đang trên đường ra khơi cũng bị sét đánh ở cửa biển, khiến truyền trưởng là anh Trần Lác (30 tuổi, trú tại thôn Hải Tiến) bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

TUẤN PHÙNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất