09/04/2023 10:53 GMT+7

Thời tiết Nam Bộ oi bức từ sáng tới đêm

Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, thời tiết Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, tuy có mưa nhưng không đáng kể. Nắng nóng kéo dài từ sáng tới chiều, về đêm trời cũng oi bức khó chịu.

Thời tiết Nam Bộ oi bức từ sáng tới đêm - Ảnh 1.

Tháng 4 là thời điểm thời tiết Nam Bộ nóng nhất năm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Giải thích về thời tiết này, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết thời điểm này không khí lạnh không còn khuếch tán vào miền Nam. Đồng thời trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ cường độ mạnh.

Nam Bộ chủ yếu chịu tác động bởi áp cao cận nhiệt đới này. Tháng 4 cũng là lúc áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh. Do đó trời luôn quang mây hoặc ít mây. Nắng có cường độ mạnh và kéo dài từ sáng tới chiều. Giá trị nhiệt độ cao nhất năm cũng thường xuất hiện vào tháng 4.

Một số ngày nếu áp thấp nóng phía tây lấn về phía đông nam. Ngoài ra kết hợp thêm áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh thì nắng nóng gay gắt thường xảy ra.

Ngoài ra tại TP.HCM và Nam Bộ nhà cửa nhiều nên hấp thụ nhiệt mạnh. Buổi tối nhiệt tỏa ngược lại môi trường gây oi bức.

Trong ngày 8-4, tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 35,4-37,5 độ C. Nhiệt độ đô thực cao nhất tại Đồng Phú (Bình Phước) là 37,2 độ (tăng 0,4 độ C), Biên Hòa 37,4 độ (tăng 1,2 độ C), Sở Sao 37,5 độ C (tăng 1,6 độ C), Vũng Tàu 32,3 độ C (tăng 0,6). Nhiệt độ thấp nhất 22,3-28 độ C.

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 34-36,4 độ C. Nắng nóng xảy ra tại Vĩnh Long với nhiệt độ 36 độ C, Châu Đốc (An Giang) 36,4 độ C, Cần Thơ 35,5 độ C, Bến Tre 35,2 độ C, Sóc Trăng 35 độ C, Vị Thanh (Hậu Giang) 35,6 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25,2-27 độ C.

Tại TP.HCM nhiệt độ cao nhất tại Nhà Bè 34,8 độ C (tăng 0,4 độ C), Tân Sơn Nhất 37 độ C ( tăng 2 độ C). Độ ẩm thấp nhất ngày 8-4 là 35%.

Hôm nay 9-4 thời tiết miền Nam diễn biến như sau:

Mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng xảy ra diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây. Chiều tối và đêm ít mưa.

Nhiệt độ cao nhất miền Đông 35-37 độ C, khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước trên 37 độ C. Miền Tây 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Riêng khu vực Vũng Tàu và ven biển miền Tây từ 32-34 độ C.

Về mùa mưa năm nay, ông Quyết cho biết có thể đến vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Mùa mưa năm nay đến sớm và từ nay đến đó thời tiết sẽ có nhiều ngày mưa.

Dự báo thời tiết từ ngày 9 đến 15-4Dự báo thời tiết từ ngày 9 đến 15-4

Tuần này thời tiết Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng. Bắc Bộ trời có mưa, nhiệt độ khá cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên