09/08/2022 07:47 GMT+7

Thời tiết hôm nay 9-8: Áp thấp lòng vòng trên biển, Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa rào

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Vùng áp thấp trên Biển Đông sau khi đổi hường nhiều lần vẫn đi lòng vòng tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và còn đổi hướng liên tục. Bắc Bộ hôm nay có mưa do ảnh hưởng rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên, Nam Bộ giảm mưa.

Thời tiết hôm nay 9-8: Áp thấp lòng vòng trên biển, Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa rào - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới đi lòng vòng trên Biển Đông và liên tục đổi hướng - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày hôm nay (9-8), ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Thủ đô Hà Nội sáng nay mây dông đang mạnh, trong khoảng từ 1-3 giờ tới những vùng mây trên sẽ gây mưa rào và dông cho toàn bộ khu vực.

Từ ngày mai toàn bộ khu vực Bắc Bộ mưa sẽ gia tăng.

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

1h sáng nay, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến chiều mai, vị trí tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 9-8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào, cục bộ có mưa to, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa to đến rất to và Nam Bộ ngày có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 18-27 độ C, Nhiệt độ cao nhất 26-32 độ C.

Thời tiết hôm nay 9-8: Áp thấp lòng vòng trên biển, Bắc Bộ mưa to, Nam Bộ mưa rào - Ảnh 2.
Thời tiết hôm nay 8-8: Áp thấp lại chuyển hướng, Bắc Bộ giảm mưa, Nam Bộ mưa to Thời tiết hôm nay 8-8: Áp thấp lại chuyển hướng, Bắc Bộ giảm mưa, Nam Bộ mưa to

TTO - Trong hôm nay, khu vực Bắc Bộ giảm mưa so với ngày hôm qua, tuy nhiên khu vực này sắp bước vào đợt mưa lớn tiếp theo. Tại Nam Bộ có mưa rào và mưa to. Trên biển áp thấp lại chuyển hướng di chuyển so với đêm qua và mạnh lên.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên