10/10/2014 14:41 GMT+7

Thời khắc sáng 10-10-1954 đã thành mốc son lịch sử

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 10-10, lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014) đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện từng chặng đường lịch sử của thủ đô được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng

 

Sáng 10-10 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ VN và TP Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2014). 

Toàn dân náo nức cờ hoa

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: "Từ khi vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô” năm 1010, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Trong tiến trình đó, ngày 10-10-1954 đánh dấu thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô và đất nước.

Theo ông Nghị, thời khắc sáng 10-10-1954 trở thành mốc son lịch sử.

“Sáng đó Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn 40 vạn nhân dân thủ đô náo nước trong rừng cờ hoa, với niềm hân hoan tột độ đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về” - Bí thư Thành ủy Hà Nội ôn lại lịch sử.

Ông Nghị khẳng định phát huy truyền thống thủ đô ngàn năm văn hiến, với một khí thế mới Hà Nội đang vươn lên trong tư thế rồng bay, vững bước trên con đường xây dựng và hội nhập. 

“Mấy năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, thủ đô Hà Nội vẫn đạt những thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của Hà Nội đạt 9,5%, văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện” - ông Nghị nhấn mạnh.

Ôn lại lịch sử, phát huy truyền thống vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, đại tá Nguyễn Hữu Tài, 85 tuổi, nguyên phó cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Quốc phòng, chia sẻ: "Nhớ lại những ngày trọng đại lịch sử ấy, chúng tôi bồi hồi xúc động với lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu, nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của lòng dân, người anh cả của Quân đội nhân dân VN, nhớ tới hàng vạn đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trên các chiến trường cùng hàng triệu đồng bào đã hi sinh để Tổ quốc, để thủ đô ta có ngày hôm nay".

Thay mặt thế hệ trẻ thủ đô, sinh viên Nguyễn Thị Việt Linh khẳng định: ký ức ngày giải phóng thủ đô vẫn khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Hà Nội về một thời chiến đấu oanh liệt với tinh thần: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, TP Hà Nội cũng vinh danh, trao tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2014 cho 10 cá nhân gồm: ông Dương Tuấn Anh, 52 tuổi, công nhân lái xe buýt tuyến số 50, Xí nghiệp xe buýt 10/10 Hà Nội; nhạc sĩ Phú Quang; ông Nguyễn Tiến Quyết - giám đốc Bệnh viện Việt Đức; đại tá Trần Đức Long - chánh thanh tra Công an TP; ông Lâm Văn Bảng - giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày; nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền - nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm ngoại ngữ; bà Nguyễn Thị Nga - chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, tổng giám đốc - đồng chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BRG; ông Phùng Mạnh Thực - chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai; nghệ nhân ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng; bà Hồ Hương Nam - nguyên giáo viên Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, ngụ phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện từng chặng đường lịch sử của thủ đô được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện từng chặng đường lịch sử của thủ đô được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Nhiều tiết mục nghệ thuật thể hiện từng chặng đường lịch sử của thủ đô được biểu diễn tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân thủ đô đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân thủ đô đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng thủ đô - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2014 cho 10 cá nhân tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2014 cho 10 cá nhân tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Việt Dũng
XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên