08/10/2019 15:00 GMT+7

Thoát bỏ xe lăn sau khi tiêm tế bào gốc tự thân tại bệnh viện Quốc tế DNA

T.D.V
T.D.V

Sau 5 năm sống chung với những cơn đau thoái hóa khớp gối, chú Phan Dũng (67 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã tìm lại niềm vui cuộc sống và giã từ chiếc xe lăn.

Những tiến bộ kỳ diệu đến với chú chỉ sau một lần trở lại Việt Nam thực hiện liệu trình tế bào gốc tại Bệnh viện Quốc tế DNA.

Nhớ lại hình ảnh của mình cách đây 9 tháng khi đến với Bệnh viện Quốc tế DNA, chú Phan Dũng không khỏi bồi hồi vì lúc đó vẫn còn phải ngồi xe lăn để được đẩy vào thăm khám. Trước đây, mỗi khi thức dậy, chú muốn lấy đồ vật nào đó phải nghiêng người cử động nhẹ nhàng, không dám làm mạnh vì sợ đau.

Thoát bỏ xe lăn sau khi tiêm tế bào gốc tự thân tại bệnh viện Quốc tế DNA - Ảnh 1.

Trước khi đến điều trị tại DNA, chú Dũng phải di chuyển khó khăn bằng xe lăn

Những nỗ lực của người đàn ông ngoài 70 cũng không thể thay đổi cảm giác đau đớn và những khó khăn trong sinh hoạt. Khi đi thăm khám, chú được chỉ định phải làm phẫu thuật tháo khớp gối. Những viên thuốc giảm đau chỉ "đánh lừa" cảm giác lúc đó chứ không thật sự chữa trị triệt để căn bệnh thoái hóa khớp. Lâu ngày, chúng còn gây ra những cơn đau bao tử dài hạn khiến chú vô cùng lo lắng vì "bệnh chồng bệnh".

Thông qua các bước khám tổng quát, chụp X-quang, bác sĩ Nguyễn Tôn Ngọc Huỳnh (Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Quốc tế DNA) đã đưa ra chẩn đoán: "Bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối giai đoạn 3. Ở giai đoạn này, lớp sụn khớp đã bị tổn thương nhiều, gai xương xuất hiện làm khớp bị biến dạng gây ảnh hưởng đến vận động".

Để phục hồi sụn khớp bị hư tổn, bác sĩ Nguyễn Tôn Ngọc Huỳnh đã thiết kế liệu trình tiêm tế bào gốc 3 lần cho bệnh nhân Phan Dũng. Đây được đánh giá là giải pháp hoàn hảo với những người ở lứa tuổi như chú Dũng.

Một tháng trở về Mỹ sau khi tiêm mũi thứ nhất, chú Dũng cảm thấy các dấu hiệu đau vẫn chưa giảm đáng kể. Tuy nhiên sau 2 tháng, cơn đau thoái hóa khớp giảm dần và không còn khiến chú cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Ngoài việc được tái tạo sụn khớp, giảm bớt cơn đau, chú Dũng còn cảm thấy mình ngủ ngon hơn, tinh thần sảng khoái vì không còn lo lắng, muộn phiền bủa vây. Đánh giá về hiệu quả của lần tiêm tế bào gốc thứ nhất, chú cảm thấy chân mình đã lành được 40%. Chú Dũng vui vẻ chia sẻ: "Bây giờ tôi đi đứng rất "ngon lành". Có thể đá chân mạnh mà không còn đau, lên xuống cầu thang cũng thấy bình thường".

Hành trình vượt hơn 12.000km để quay về chữa trị

Đối với những người cao tuổi như chú Dũng việc bay từ Mỹ về Việt Nam để điều trị là một việc không hề dễ dàng. Tuy vậy, chú vẫn giữ nguyên quyết định vượt 12.000km xa xôi để điều trị tại Bệnh viện Quốc tế DNA. Chưa kể, chú còn tự chủ động kiến nghị với bác sĩ thực hiện tiêm tế bào gốc lần thứ 2.

Có bệnh thì phải chữa, đối với bất kỳ một phương pháp nào cũng phải thử và DNA chính là liệu pháp cuối cùng giúp chú Dũng xóa tan những cơn đau trở về với một đôi chân khỏe mạnh. Đội ngũ bác sĩ tận tâm, kỹ thuật tiên tiến cùng hàng loạt các trường hợp điều trị thành công chính là yếu tố thuyết phục bệnh nhân này vượt ngàn dặm xa xôi trở về Việt Nam chữa trị dứt điểm cơn đau.

Chú Phan Dũng chia sẻ về hành trình hồi phục diệu kỳ của mình nhờ điều trị bằng tế bào gốc tại bệnh viện Quốc tế DNA

Lần quay trở lại này, chú Dũng thực hiện tiếp tiêm mũi thứ 2 theo đúng liệu trình mà bác sĩ đã thiết kế. Nếu không được bác sĩ nhắc, bản thân chú cũng muốn tiêm thêm vì hiệu quả đạt được là không thể bàn cãi. "Mình già rồi, cần nhất là cái chân khỏe mạnh để đi lại", chú mỉm cười chia sẻ.

Niềm vui càng thêm nhân đôi khi các con của chú Dũng nhìn thấy ba mình hồi phục từng ngày. Thậm chí, dù cách xa về địa lý, chú vẫn được con cái khuyến khích về Việt Nam để trị dứt điểm cơn đau. Không chỉ người trong gia đình, những người họ hàng ở quê cũng vô cùng ngạc nhiên trước chuyển biến tích cực bất ngờ với căn bệnh thoái hóa khớp của chú. "Mấy người cháu bảo tôi, ông Dũng hồi trước ở Mỹ không đi được, bây giờ về Việt Nam chữa khỏi, đi đứng bình thường".

Không chỉ hài lòng về chất lượng điều trị, chú Phan Dũng còn đánh giá cao phong cách phục vụ, sự tận tâm của đội ngũ nhân viên, bác sĩ cùng cơ sở vật chất hiện đại, sang trọng của bệnh viện. Lúc về Mỹ, chú bị sưng chân nên gọi về Việt Nam nhờ bác sĩ điều trị tư vấn. Liền mấy ngày sau đó, bác sĩ thường xuyên gọi qua để hỏi thăm và hướng dẫn chú Dũng cách tập luyện nhanh hồi phục. Có thể thấy, dù xa xôi về khoảng cách địa lý nhưng bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế DNA luôn không ngừng nỗ lực để có thể đồng hành cùng bệnh nhân trên hành trình nâng cao sức khỏe đến từng tế bào.

Thoát bỏ xe lăn sau khi tiêm tế bào gốc tự thân tại bệnh viện Quốc tế DNA - Ảnh 3.

Nụ cười đã quay lại trên môi người đàn ông vì những chuyển biến tích cực sau điều trị

Trong thời gian tới, chú Dũng sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam để hoàn thành mũi tiêm thứ 3. Không những thế, chú còn giới thiệu cho rất nhiều bạn bè của mình về phương pháp điều trị này. So với ở Mỹ, chi phí điều trị tại Việt Nam rất phải chăng nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo, hơn hết vẫn là cảm giác được điều trị trong môi trường thoải mái như ở nhà nên mọi lo lắng, căng thẳng đều không còn hiện hữu.

Có thể nói, chữa lành những cơn đau về cơ xương khớp ở tuổi xế chiều chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chỉ cần chọn một phương pháp hiệu quả và thực hiện đúng liệu trình điều trị, việc trút bỏ những gánh nặng kia bỗng hóa nhẹ nhàng.

Liệu pháp tế bào gốc tại DNA - cơ hội vàng cho bệnh nhân xương khớp

Tế bào gốc từ lâu đã được đánh giá là bước phát triển mới vượt bậc của y học tái sinh khi có thể biệt hóa thành nhiều tế bào khác để thay thế các tế bào bị mất đi do lão hóa hoặc tổn thương. Cụ thể với bệnh nhân mắc bệnh cơ xương khớp, tế bào gốc sẽ biến thành tế bào sinh sụn làm đầy lại vị trí khớp hư tổn.

Tại Bệnh viện Quốc tế DNA, tế bào gốc đã được ứng dụng trong điều trị các bệnh: đau thần kinh tọa, tê bì tay chân, hội chứng ống cổ tay, thoái hóa cột sống cổ/ lưng, thoát vị đĩa đệm cổ/ lưng, đau cổ vai gáy, đau lưng cơ năng, đau thắt lưng, viêm khớp gối tay/ chân,... Tùy vào mức độ, tình trạng bệnh mà thời gian điều trị có thể thay đổi. Vì vậy, với mỗi bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ tại DNA luôn thiết kế liệu trình riêng biệt phù hợp với thể trạng từng người.

Thoát bỏ xe lăn sau khi tiêm tế bào gốc tự thân tại bệnh viện Quốc tế DNA - Ảnh 4.

Bệnh viện DNA sở hữu phòng lab chuyên nghiệp đạt chuẩn GMP-WHO

Với lợi thế sở hữu Viện tế bào gốc đạt chuẩn GMP WHO đầu tiên tại Việt Nam, chuyển giao thành công công nghệ tế bào gốc từ tập đoàn y tế Nhật Bản, Bệnh viện Quốc tế DNA tự hào là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng tế bào gốc vào các liệu trình tăng cường năng lượng, cải thiện hệ miễn dịch, làm đẹp da, chống rụng tóc, chữa cơ xương khớp - thần kinh cột sống.

Với ưu điểm KHÔNG ĐAU, KHÔNG PHẪU THUẬT, KHÔNG MẤT THỜI GIAN NGHỈ DƯỠNG, phương pháp tế bào gốc được ứng dụng chữa trị tại Bệnh viện Quốc tế DNA được đánh giá là phương pháp tối ưu, tân tiến nhất hiện nay, mang đến cho người bệnh cơ hội giã từ chiếc xe lăn, tự bước đi trên chính đôi chân mình.

Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây:

BỆNH VIỆN THẨM MỸ TẾ BÀO GỐC DNA

Địa chỉ : 1015 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 05, TP.HCM

Website: www.benhvienquoctedna.vn

Hotline: 1900.2840

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên