Phóng to |
| Nguyễn Mạnh Trung trong phiên tòa phúc thẩm |
Bào chữa cho ba bị cáo bị tuyên án tử hình: Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh, Hồ Thanh Tùng, các LS Nguyễn Văn Hòa, Hồ Quang Nghĩa, Đoàn Thị Lan và Trần Trí Phú đều cho rằng các bị cáo còn có thể cải tạo, có tình tiết giảm nhẹ chưa được cấp sơ thẩm xem xét, đề nghị HĐXX tha tội chết.
VKS tranh luận cho rằng việc phạm tội của các bị cáo đều mang tính chất côn đồ hung hãn, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dù đã xét đến tình tiết giảm nhẹ khác nhưng mức án tử hình đối với các bị cáo là tương xứng.
Bào chữa cho Nguyễn Mạnh Trung, nguyên phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (5 năm tù), LS Phan Trung Hoài vẫn giữ nguyên quan điểm tại cấp sơ thẩm: bị cáo Trung không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
|
LS Hoài còn nói rằng bị cáo Trung và các điều tra viên cũng đã tiến hành nhiều biện pháp điều tra về Thọ “đại úy” chứ không phải không làm gì từ sau cuộc họp của cơ quan điều tra với VKS. LS Hoài nhấn mạnh việc để Thọ “đại úy” bỏ trốn không thuộc về trách nhiệm của Nguyễn Mạnh Trung. Bởi vì, sau khi cơ quan điều tra kết luận vụ án, VKS ra cáo trạng thì hồ sơ được chuyển lên cho Tòa án TP.HCM. Chính trong giai đoạn thụ lý hồ sơ (tháng 10-2001), Tòa án TP đã cho Thọ tại ngoại, chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nên Thọ đã bỏ trốn.
Nguyễn Mạnh Trung cũng bào chữa bổ sung: “Việc điều tra, thu thập chứng cứ của Cơ quan điều tra Bộ Công an để kết tội bị cáo đã có nhiều vi phạm, phần lớn chỉ dựa vào lời khai mà những lời khai này cũng không được kiểm chứng”. Nguyễn Mạnh Trung đổ trách nhiệm việc điều tra vụ án Phan Lê Sơn cho ông Võ Văn Măng, việc ông Măng khai đã chỉ đạo Trung phải bắt Thọ tại cuộc họp là không có cơ sở.
Hôm nay, VKS sẽ tranh luận lại với phần bào chữa của LS Hoài về hành vi của Nguyễn Mạnh Trung, sau đó các LS khác sẽ tiếp tục bào chữa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận