21/12/2011 06:00 GMT+7

Thịt thối tràn vào TP.HCM

HOÀNG LỘC - BÁ SƠN
HOÀNG LỘC - BÁ SƠN

TT - Rạng sáng 20-12, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện ba vụ vận chuyển thịt heo lậu lớn với trọng lượng trên 1,6 tấn.

Phần lớn số thịt heo này đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối...

4twea8Q5.jpgPhóng to
Trên da và tai của chín con heo sữa bị thu giữ sáng 20-12 xuất hiện nhiều điểm xuất huyết - Ảnh: Bá Sơn
Xem video do truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Bà Đặng Thị Tuyết, trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết khoảng 4g20 tổ kiểm tra liên ngành công tác tại ngã tư 621(P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) phát hiện ôtô do Nguyễn Văn Huệ (53 tuổi, ngụ Vũng Tàu) làm tài xế chở 543kg thịt heo, 67kg thịt gà và 26kg lòng heo... chạy từ Tân Vạn vào TP.HCM. Qua làm việc, tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch và hàng không có nguồn gốc...

Khoảng 4g30, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục phát hiện, thu giữ 50kg thịt heo được vận chuyển trên xe du lịch 16 chỗ do tài xế Nguyễn Đức Thắng (43 tuổi, quê huyện Thống Nhất, Đồng Nai) điều khiển.

Biến heo nái thành heo rừng

Đến 5g50 cùng ngày, đoàn kiểm tra phát hiện thêm xe khách Thuận Tới (chạy tuyến Nam Định - TP.HCM) đang vận chuyển một lượng lớn thịt heo lậu.

903kg hàng hóa không có nguồn gốc

Sáng 20-12, đội quản lý thị trường Q.Thủ Đức phối hợp với trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc lập biên bản, tịch thu 903kg hàng hóa gồm: xí muội, mứt tắc, táo khô không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm chở trên xe khách Thuận Tới do tài xế Trần Văn Hà (ngụ tại Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển. Số hàng này chứa trong 31 thùng cactông (gồm 18 thùng xí muội, bảy thùng mứt tắc, sáu thùng táo khô), tổng giá trị lô hàng lên đến 66 triệu đồng.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 15 thùng xốp đựng thịt heo nái thối với tổng trọng lượng 989kg, một thùng xốp đựng chín con heo sữa trọng lượng 54kg. Bà Đặng Thị Tuyết cho biết tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Văn Hà (34 tuổi, ngụ tại Nghĩa Hưng, Nam Định) có xuất trình ba giấy kiểm dịch do Chi cục Thú y Nam Định cấp cho toàn bộ lô hàng, nhưng khi kiểm tra thực tế thì toàn bộ số lượng thịt này không có dấu kiểm soát giết mổ, đặc biệt chín con heo sữa xuất hiện nhiều điểm xuất huyết trên da, tai.

Theo thực nghiệm tại hiện trường, thịt heo nái chứa trong 15 thùng xốp xuất hiện những nhúm lông đen như... heo rừng. Lý giải điều này, bà Tuyết khẳng định toàn bộ số thịt heo nái đều được bắn ba nốt lông để “hóa kiếp” thành thịt heo rừng. “Từ đầu năm tới nay, qua quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện ba lần thịt heo nái được bắn lông heo rừng, lần này số lượng nhiều nhất” - bà Tuyết cho biết.

Một cán bộ kiểm dịch động vật cũng nói ngày 27-11, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt giữ hai xe khách từ Đắk Lắk và Quảng Ngãi vận chuyển hơn 1,6 tấn heo sữa, nội tạng heo và một lô thịt heo nái được “phù phép” bằng cách xăm da, làm giả heo rừng để đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

Trong tổng số gần 1,6 tấn thịt bị phát hiện rạng sáng 20-12, bà Đặng Thị Tuyết cho biết có hơn 1,5 tấn không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ bị tiêu hủy. 116kg thịt heo còn lại có xác nhận của đơn vị kiểm dịch nên được giải quyết sử dụng.

Ông Đỗ Văn Nam (50 tuổi, ngụ P.5, Q.3, chủ một lô hàng thịt heo) cho biết lượng hàng trên xe du lịch là của năm người, được thu gom từ chợ Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chuyển về TP.HCM bán ở nhiều chợ khác nhau. Còn tài xế Trần Văn Hà, điều khiển xe khách Thuận Tới bị bắt giữ, cho biết hàng được vận chuyển từ Nam Định vào TP.HCM tiêu thụ. Khách gửi kèm theo giấy tờ kiểm dịch rõ ràng nên nhận chở để kiếm tiền. Khi vận chuyển, khách chỉ cho số điện thoại kèm theo lời hẹn giao hàng tại cầu vượt Linh Xuân hoặc ngã tư Ga.

Bắt nhiều vụ vận chuyển thịt heo lậu

Trung tá Phạm Văn Tuyến, đội phó đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cho biết thời gian gần đây các cơ quan liên tục phát hiện nhiều xe khách vận chuyển thịt heo trái quy định. Cách thức vận chuyển mà các đối tượng thường sử dụng là ngụy trang hàng dưới ghế xe, khoang để đồ và vận chuyển vào thời điểm gần sáng để tránh cơ quan chức năng.

Bà Đặng Thị Tuyết cho rằng càng vào thời điểm cuối năm thì thịt heo lậu cùng một số mặt hàng thực phẩm khác đua nhau tràn vào TP.HCM. Để ngăn chặn, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức lên kế hoạch phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hoạt động 24/24 giờ để kiểm tra, xử lý.

HOÀNG LỘC - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên