27/10/2014 10:15 GMT+7

​Thịt heo Mỹ, EU... nhập về nhiều

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Giá heo hơi tại các trang trại khu vực phía Nam đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, tạo điều kiện cho thịt đông lạnh nhập khẩu về nhiều.

Bà Châu Thị Tâm (quận Tân Phú, TP.HCM) chọn thịt heo nhập khẩu từ châu Âu tại cửa hàng ở quận Tân Phú - Ảnh: T.Long
Bà Châu Thị Tâm (quận Tân Phú, TP.HCM) chọn thịt heo nhập khẩu từ châu Âu tại cửa hàng ở quận Tân Phú - Ảnh: T.Long

Theo các chủ trang trại chăn nuôi, giá heo hơi ngày 26-10 dao động 49.000-52.000 đồng/kg, giảm 3.000-5.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng. Giá heo giảm do nguồn cung ra thị trường tăng lên nhanh sau khi người chăn nuôi mở rộng quy mô chuồng trại.

Do giá heo hơi ở mức cao trong thời gian dài gần một năm qua, nhiều đơn vị kinh doanh đã tích cực nhập khẩu thịt heo đông lạnh cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện để thay thế thịt heo trong nước.

Theo Cục Chăn nuôi, trong tháng 9-2014 lượng thịt heo nhập khẩu đạt 257 tấn, tăng 70,2% so với tháng trước. Trong chín tháng năm nay, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 2.350 tấn thịt heo các loại qua đường chính ngạch với giá trị 4,6 triệu USD. Nguồn thịt heo nhập khẩu về VN chủ yếu từ Canada, Tây Ban Nha, Mỹ, Đức, Đan Mạch... bằng cả đường biển và đường không.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên