04/12/2015 10:17 GMT+7

​Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch UBND TP.Hà Nội

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả ông Nguyễn Đức Chung, phó bí thư thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội trúng cử chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố được Thành ủy Hà Nội giới thiệu ứng cử để HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố được Thành ủy Hà Nội giới thiệu ứng cử để HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Sáng 4-12, sau khi thực hiện quy trình nhân sự bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, HĐND thành phố Hà Nội đã công bố kết quả ông Nguyễn Đức Chung, phó bí thư thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

94,56% số phiếu tán thành

Với 89/92 đại biểu HĐND thành phố dự họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Đức Chung với tỷ lệ 94,56% số phiếu tán thành.

Ông Chung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, HĐND thành phố đã chốt danh sách bầu Chủ tịch UBND thành phố với ứng viên duy nhất là ông Nguyễn Đức Chung.

Theo ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, tại Đại hội đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội đã được bầu làm Phó bí thư Thành ủy, đồng thời được cấp trên đồng ý để HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cho biết công việc nhân sự kiện toàn chức danh chủ tịch UBND thành phố là một trong những nội dung quan trọng nhất của kỳ họp HĐND thành phố lần này.

Theo ông Nghị, việc kiện toàn sớm chức danh chủ tịch UBND thành phố là theo nguyện vọng của ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, đã được Bộ Chính trị và Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sáng 4-12
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sáng 4-12 - Ảnh: X.L

Ông Nguyễn Thế Thảo: Tôi đã nỗ lực hết mình

Phát biểu sau khi HĐND thành phố Hà Nội công bố kết quả bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo bộc bạch: “việc tôi đề nghị thôi chức Chủ tịch UBND thành phố là xuất phát từ trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, đồng thời việc này được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước”.

Ông Thảo cho biết, năm 2007, ông được trung ương điều động về công tác tại thành phố Hà Nội, được thành ủy, HĐND thành phố tín nhiệm bầu và giao cho trọng trách làm Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2004 - 2011, sau đó tiếp tục được tái cử Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011- 2016.

“Trong suốt thời gian làm chủ tịch UBND thành phố, với nhận thức đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã tin cậy giao phó, nên tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, mang hết khả năng, trình độ, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm để công hiến và đóng góp vì sự phát triển của thủ đô” - ông Thảo chia sẻ.

Nhìn lại 10 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế và những điều chưa hài lòng, ông Thảo cho rằng, đó là chặng đường đầy khó khăn thử thách nhưng rất vẻ vang và thắng lợi.

“Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bản thân tôi còn những thiếu sót, tồn tại, tôi rất mong các vị đại biểu HĐND, các cử tri và nhân dân thủ đô cảm thông, chia sẻ. Tới đây, với trách nhiệm là công dân thủ đô, nguyên lãnh đạo thành phố, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển thủ đô” - ông Thảo nói.

Thực hiện đúng quy trình

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, việc giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung để HĐND thành phố tiến hành bầu giữ chức danh chủ tịch UBND thành phố đã được thực hiện đúng quy trình.

Trả lời về việc Hà Nội bầu chủ tịch UBND thành phố còn ứng viên nào khác, ông Nam nói, “trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy cũng đã kiện toàn và được Bộ Chính trị đồng ý để Thành ủy Hà Nội giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung ứng cử chức danh chủ tịch thành phố. Còn việc có ai đề cử, ứng cử vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố nữa hay không sẽ do HĐND thành phố lấy ý kiến tại phiên họp bầu”.

Ông Nam cũng cho biết, sau khi bầu thành công Chủ tịch UBND thành phố, tân Chủ tịch Hà Nội sẽ có phát biểu và hứa với HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ của mình.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3-8-1967, quê quán xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông Chung có học vị tiến sĩ luật, là đại biểu Quốc hội, được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hà Nội vào tháng 9-2010, bổ nhiệm Giám đốc Công an vào tháng 9-2012 và được Thủ tướng Chính phủ thăng cấp Thiếu tướng vào tháng 7-2013.
XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên