Thiếu trường lớp, các phường đông dân TP.HCM đề xuất xây dựng thêm trường

BÁ SƠN
và 1 tác giả khác

Do dân số đông, hiện nhiều phường đông dân, con em nhiều người nhập cư tại TP.HCM thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nên cần bổ sung trong thời gian tới.

 - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Tấn Phát và đoàn công tác khảo sát nhu cầu trường lớp tại phường Dĩ An, là phường đông dân nhất TP.HCM, ngày 10-7 - Ảnh: D.A.

Ngày 10-7, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM làm việc, rà soát nhu cầu trường lớp với một số phường đông dân của thành phố.  

Đoàn công tác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Tấn Phát làm trưởng đoàn, đã làm việc với các phường Dĩ An, Đông Hòa, An Phú, Bình Hòa, Tam Bình và Linh Xuân. 

Đây đều là các phường đông dân của TP.HCM.

Trong đó, phường Dĩ An là phường đông dân nhất TP.HCM, hiện đã đạt hơn 255.000 người.

Theo UBND phường Dĩ An, toàn phường hiện có 1.360 phòng học (bao gồm cả ngoài công lập), đạt 266 phòng học/10.000 dân, còn thấp hơn chỉ tiêu của TP.HCM là 300 phòng học/10.000 dân.

Phường Dĩ An còn thiếu, cần bổ sung 427 phòng học, trong đó nhiều nhất là ở bậc THCS cần thêm 255 phòng, tiểu học cần thêm 172 phòng. Riêng bậc học mầm mon, do có sự tham gia đông đảo của các trường tư thục nên số phòng học cao hơn chỉ tiêu chung.

 - Ảnh 2.

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách thiếu phòng học, Trường trung cấp nghề khu công nghiệp tại phường Dĩ An, TP.HCM được cải tạo, chuyển đổi thành trường THPT công lập, dự kiến hoạt động ngay trong năm học tới - Ảnh tư liệu: N.MINH

Để chuẩn bị cho các năm học mới, trong giai đoạn 2026 - 2027, phường Dĩ An sẽ triển khai nhiều dự án trường học mới, như: Trường THPT Thống Nhất, Trường TH-THCS Bình Đường, Trường TH-THCS Chiêu Liêu. Về lâu dài, phường Dĩ An cần xây dựng mới tổng cộng 11 trường học.

UBND phường Dĩ An kiến nghị cơ quan chức năng TP.HCM sớm xem xét, chấp thuận các dự án đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ghi nhận ý kiến kiến nghị của các phường, cho biết sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM. Sở đề nghị các phường tiếp tục rà soát quỹ đất, chủ động đề xuất, đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống trường lớp.

Đồng thời các phường cũng cần chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục để có phương án bố trí, điều tiết học sinh phù hợp, nhằm đảo bảo nhu cầu học tập của tất cả học sinh.

Không chỉ thiếu trường lớp, TP.HCM còn 'khát' giáo viên

Sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin, tính đến nay, bình quân toàn thành phố mới đạt khoảng 277 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, phân bố không đồng đều giữa các xã, phường, đặc khu và giữa các cấp học.

Khu vực Bình Dương (cũ): Khoảng 200 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn nhiều so với mức định hướng. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ): Khoảng 316 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, cao hơn mức bình quân chung.

Về giáo viên, thiếu 1.131 giáo viên cấp tiểu học, THCS và giáo viên chuyên biệt. Đặc biệt các môn học đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc, tin học vì chưa có chính sách thu hút và đãi ngộ phù hợp.

 - Ảnh 3.Ưu tiên xây, sửa trường học ở khu đông dân như phường Bình Dương, phường Dĩ An

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại buổi họp về sắp xếp bố trí, kêu gọi nguồn lực thực hiện đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất trường học mới đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Năm học mới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất