Thiếu nước sạch, nước 2 xã đảo Nam Du, An Sơn 150.000-170.000 đồng/m³

KHOA NAM - TIẾN PHƯƠNG
KHOA NAM - TIẾN PHƯƠNG

TT - Sáng 5-4, ông Lương Quốc Bình - chủ tịch UBND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) - cho biết vừa tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ tiền dầu cho những phương tiện chở nước sạch cung cấp cho các đảo ở hai xã Nam Du và An Sơn để người dân tại đây có nước sạch sinh hoạt với giá hợp lý hơn.

Hiện giá đổi nước tại hai xã đảo này lên đến 150.000-170.000 đồng/m³.

MDkBDzun.jpgPhóng to
Ông Huỳnh Văn Luân (ấp An Phú, xã Nam Du, huyện Kiên Hải, Kiên Giang) chỉ vào phuy nước 200 lít phải mua với giá 30.000 đồng - Ảnh: Khoa Nam

Theo ông Bình, toàn huyện Kiên Hải có 23 đảo lớn nhỏ và đến nay chỉ ba đảo lớn Hòn Tre (xã Hòn Tre), Hòn Sơn Rái (xã Lại Sơn), Hòn Lớn (xã An Sơn) và một vài đảo nhỏ ít người ở còn khả năng tự cung cấp nước sạch, còn lại đều thiếu nước trầm trọng.

Ông Huỳnh Văn Luân - một người dân ngụ ấp An Phú, xã Nam Du - cho biết toàn bộ giếng nước trên đảo Hòn Ngang (ấp An Phú) đều cạn khô, muốn có nước phải gọi điện qua bên Hòn Lớn nhờ người chở qua nhưng nước giếng bên đó giờ cũng đục ngầu, hôi rình, chỉ dám dùng để nấu cám cho heo ăn với giặt giũ. Còn nước nấu cơm, ăn uống hằng ngày phải mua nước khoáng, nhà nào có chứa nước mưa thì đỡ khổ hơn.

“Nhẩm tính sơ sơ, mỗi ngày bây giờ một nhà phải tốn 30.000-40.000 đồng mua nước sinh hoạt. Tính ra số tiền mua nước nhiều hơn tiền ăn, mà không có nước sạch thì chịu chết” - ông Luân nói.

Ông Phạm Vũ Hồng - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và tài nguyên - môi trường hối thúc các bộ, ngành của trung ương để tranh thủ nguồn vốn xây hồ chứa nước mưa cho dân. Về phía UBND tỉnh sẽ chủ động tranh thủ nguồn vốn từ chương trình Biển Đông - hải đảo của Chính phủ để sớm có tiền xây hồ chứa nước.

* Mặc dù sống ở khu vực trung tâm huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhưng khoảng hai năm nay gần 100 hộ dân ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền luôn thiếu nước sạch dù có đồng hồ nước. Một số hộ dân đã cắt đồng hồ nước, không sử dụng nữa. Số khác bỏ tiền mua can nhựa để chở nước từ sông về nấu ăn, tắm giặt hằng ngày.

Bà Dương Ngọc Ngân, một người dân ở khu vực trên, cho biết đã gắn đồng hồ nước được 5-6 năm nay nhưng nước ngày càng ít. Có khi 3-4g sáng nước mới chảy được một chút. Còn chuyện cúp nước vài ngày là bình thường...

Ông Huỳnh Văn Huynh, chủ cơ sở cung cấp nước sạch ở xã Thường Thới Tiền, cho biết đường ống nước cung cấp cho khu vực ấp Thượng có chiều dài 3.500m đã vận hành suốt 13 năm qua nên bị xuống cấp, gây thất thoát nước. Hệ thống bơm điện thì quá tải mà ông không đủ khả năng đầu tư nâng cấp nên đành chấp nhận tình trạng này.

KHOA NAM - TIẾN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất