16/01/2014 03:55 GMT+7

Thiếu nhân lực cho kỹ thuật chuyển giao

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Bác sĩ Lê Kim Bá Liêm - trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM - vừa cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện năm 2013.

Theo bác sĩ Bá Liêm, thực hiện đề án 1816, phòng khám vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương đã thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn, đào tạo cán bộ về sản phụ khoa, hồi sức sơ sinh, siêu âm, xét nghiệm... và chuyển giao nhiều kỹ thuật cho bảy bệnh viện quận, huyện. Tuy nhiên, hầu hết bệnh viện được chuyển giao kỹ thuật đều thiếu nhân lực hoặc trang thiết bị, cơ sở vật chất nên kỹ thuật dù đã được chuyển giao nhưng vẫn chưa thể làm được hoặc chỉ làm hạn chế.

Đơn cử Bệnh viện huyện Cần Giờ chỉ có một bác sĩ sản và thiếu nhiều trang thiết bị nên có lúc Bệnh viện Hùng Vương phải làm thay 100% công việc chuyên môn và quản lý khoa sản. Gần ba năm nay, Bệnh viện Hùng Vương phải cho Bệnh viện Cần Giờ mượn dụng cụ sinh, dụng cụ phẫu thuật, máy monitor, đồ vải... Tương tự, Bệnh viện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cũng chưa thể triển khai mổ sanh vì nhân lực hạn chế. Bệnh viện Q.6 dù được chuyển giao về phẫu thuật phụ khoa, quy trình quản lý khoa sản, xét nghiệm... nhưng còn thiếu nhân sự để có thể tiếp nhận hiệu quả chuyển giao kỹ thuật.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên