07/10/2022 19:06 GMT+7

Thiếu hóa chất giải phẫu bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, giải quyết thế nào?

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Nếu không mua được hóa chất giải phẫu bệnh, một tháng nữa Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sẽ không có kết quả giải phẫu bệnh, nhiều bệnh nhân ung thư không được điều trị bằng những loại thuốc mới.

Thiếu hóa chất giải phẫu bệnh ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, giải quyết thế nào? - Ảnh 1.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nêu những khó khăn của bệnh viện với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ngày 6-10 - Ảnh: T.Dương

Chiều 7-10, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu, cho biết mỗi tuần, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có khoảng 100 bệnh nhân cần được xét nghiệm giải phẫu bệnh và khoảng 50 bệnh nhân từ khoa giải phẫu bệnh, các bệnh viện khác chuyển mẫu đến để thực hiện giải phẫu bệnh.

Thế nhưng, nếu không mua được hóa chất sớm thì khoảng một tháng nữa bệnh viện sẽ không có kết quả giải phẫu bệnh, nhiều bệnh nhân ung thư không được điều trị bằng những loại thuốc mới. Những loại thuốc mới này sẽ có độc tính ít hơn, thời gian điều trị ngắn hơn, hiệu quả điều trị của bệnh nhân tốt hơn.

TS Quốc Thịnh cho biết hiện có nhiều loại thuốc mới như thuốc về liệu pháp miễn dịch, thuốc nhắm trúng đích của nhiều loại ung thư mới.

Đối với những loại thuốc này phải làm một xét nghiệm, những dấu ấn sinh học mới để xác định xem bệnh nhân có dùng được những loại thuốc mới này hay không.

Từ trước đến nay, Bệnh viện Ung bướu làm được những xét nghiệm này là dựa trên nguồn hóa chất xét nghiệm của các công ty dược tài trợ miễn phí cho bệnh viện.

Gần đây, các công ty dược không còn tài trợ nguồn hóa chất này cho bệnh viện. Như vậy, bệnh viện phải mua, phải đấu thầu, nhưng khi đấu thầu bệnh viện sẽ bị "vướng" và nhiều khả năng không mua được.

Đây là những dấu ấn sinh học mới. Do đó, bấy lâu nay các công ty cung cấp hóa chất này chưa từng tham gia đấu thầu vào một đơn vị y tế nào nên bệnh viện không thể dựa trên quy định "áp giá trúng thầu của một đơn vị nào đó" để xây dựng kế hoạch đấu thầu.

Còn nếu không dựa vào "giá trúng thầu của một đơn vị nào đó", bệnh viện phải căn cứ trên 3 báo giá khác nhau. Tức là hóa chất đó phải có ba giá từ ba nhà phân phối khác nhau, nhưng những hóa chất này chuyên biệt thường chỉ có một công ty báo giá.

Cả hai điều trên đều không có tính khả thi, nên bệnh viện không thể đấu thầu để mua được.

Do đó, để mua được những hóa chất này phục vụ điều trị cho bệnh nhân, bệnh viện đề xuất các cấp thẩm quyền cần thay đổi những quy định về đấu thầu khi mua những hóa chất rất mới như thế này, những hóa chất chưa từng trúng thầu ở đâu đó để các bệnh viện vẫn mua được.

Với những tình huống đặc thù như thế này bệnh viện có được chỉ định thầu hay không?

Vì không đấu thầu được đồng nghĩa với việc bệnh viện không áp dụng được những loại thuốc mới cho người bệnh.

Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu nhấn mạnh: "Dược hóa chất rất đặc thù, do vậy nên có một luật đấu thầu riêng cho vật tư y tế tiêu hao riêng, chứ áp dụng Luật đấu thầu chung sẽ rất khó thực hiện".

Không mua được hóa chất, 1 tháng nữa Bệnh viện Ung bướu TP.HCM không thực hiện được giải phẫu bệnh Không mua được hóa chất, 1 tháng nữa Bệnh viện Ung bướu TP.HCM không thực hiện được giải phẫu bệnh

TTO - Đây là tình trạng đáng báo động của Bệnh viện Ung bướu, TP.HCM. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã báo cáo tình hình này với Sở Y tế TP.HCM.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên